Thương hiệu bán lẻ nổi tiếng Nhật Bản đến Việt Nam

Trung tâm thương mại Takashimaya tọa lạc tại số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM rộng 55.000m2 gồm 5 tầng của cao ốc Saigon Centre. Tập đoàn bán lẻ Nhật Bản đã đầu tư 25 triệu USD cho khu mua sắm này.

polyad

Takashimaya - thương hiệu bán lẻ của Nhật Bản với lịch sử phát triển hơn 180 năm kinh doanh lĩnh vực trung tâm thương mại cao cấp sẽ có mặt tại Việt Nam.

Takashimaya hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp và có gu thẩm mỹ tinh tế, do đó, các thương hiệu xuất hiện tại đây được tuyển chọn khá kỹ lưỡng. Nhiều mặt hàng mỹ phẩm, trang sức, thời trang cao cấp cùng một số thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng Việt trải nghiệm mua sắm sản phẩm đúng chuẩn quốc tế và tận hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng ân cần, chu đáo theo đúng chuẩn mực Takashimaya Nhật Bản. Có thể kể đến Runway - tập trung các nhãn hiệu thời trang yêu thích của thế hệ phụ nữ tiên phong, hiện đại cũng quyết định đầu tư một không gian đầy tính nghệ thuật tại nơi này.

polyad

Ngoài những sản phẩm thời thượng, có tính ứng dụng cao, Takashimaya còn cung cấp các dịch vụ tiện ích khác như chăm sóc sắc đẹp, spa, khu nhà hàng ẩm thực quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.

Takashimaya là thương hiệu bán lẻ của Nhật Bản với lịch sử phát triển hơn 180 năm kinh doanh lĩnh vực trung tâm thương mại cao cấp, chuyên phục vụ khách hàng từ trung đến thượng lưu. Ngoài Nhật Bản, Takashimaya còn xuất hiện ở Trung Quốc Singapore, và tới đây là TP HCM - nơi được tập đoàn lựa chọn để mở rộng thị trường trước cả những thành phố phát triển khác trong khu vực như Bangkok, Kuala Lumpur. Tại Singapore, Nhật Bản… nơi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các tên tuổi cao cấp, Takashimaya vẫn nổi lên như một thương hiệu có chuẩn mực dịch vụ, bản sắc kinh doanh và uy tín lâu đời.

Theo VNE

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.