Thương lái ngoại tỉnh vào chợ đầu mối Vinh phải có giấy xét nghiệm Covid-19

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố Vinh, nhất là trong điều kiện chợ đầu mối có nhiều thương lái từ các tỉnh, thành đổ về mỗi ngày.
Thông tin từ ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh, công tác phòng chống dịch tại chợ đầu mối Vinh hiện đang được thành phố chỉ đạo phường Hồng Sơn, BQL chợ đầu mối thực hiện nghiêm ngặt, đặc biệt, thương lái ngoại tỉnh vào nhập hàng tại chợ đầu mối bắt buộc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 đủ hiệu lực. Quy định này đã được áp dụng từ ngày 1/8/2021.
Lực lượng chức năng phường Hồng Sơn kiểm tra các thương lái đến nhập hàng tại chợ đầu mối vào ban đêm. Ảnh: Quang An
Lực lượng chức năng phường Hồng Sơn kiểm tra các thương lái đến nhập hàng tại chợ đầu mối vào ban đêm. Ảnh: Quang An

Đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho thành phố vì chợ đầu mối Vinh là nơi có nhiều tiểu thương, thương lái từ trong và ngoài tỉnh đổ về nhập hàng mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập, nhất là khi chợ đầu mối từng là ổ dịch Covid-19 lớn trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2021.

Theo đó, khi thương lái ngoại tỉnh đến chợ đầu mối Vinh sẽ được lực lượng của phường Hồng Sơn và BQL chợ đo thân nhiệt, khai báo y tế đầy đủ và phải trình giấy xét nghiệm Covid-19.
Thương lái ngoại tỉnh vào chợ đầu mối Vinh phải có giấy xét nghiệm Covid - 19 đủ hiệu lực. Ảnh: Quang An
Thương lái ngoại tỉnh vào chợ đầu mối Vinh phải có giấy xét nghiệm Covid-19 đủ hiệu lực. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết: "Có một số thương lái ngoại tỉnh khi đến chợ không có giấy xét nghiệm, họ trình bày rằng đã được tiêm vắc - xin Covid-19, tuy nhiên chúng tôi không chấp nhận vì vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch, đồng thời yêu cầu họ đến các cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm theo đúng quy định mới được vào chợ".

Những xe ngoại tỉnh đủ điều kiện, giấy tờ mới được phép ra vào chợ đầu mối. Ảnh: Quang An
Những xe ngoại tỉnh đủ điều kiện, giấy tờ mới được phép ra vào chợ đầu mối. Ảnh: Quang An
Được biết, chợ đầu mối Vinh có trên 400 tiểu thương buôn bán, trong đó có khoảng 100 thương lái từ ngoại tỉnh đổ về để nhập hoa quả, rau, củ hàng ngày. Những ngày đầu tháng hoặc ngày Rằm, số thương lái càng nhiều hơn, việc kiểm soát người ra vào tại chợ cũng rất khó khăn.
Bên cạnh kiểm soát người ra vào, hiện chợ đầu mối cũng giới hạn các cổng ra vào chợ theo chỉ đạo của UBND thành phố, theo đó, hiện chỉ có 4/8 cổng chợ được mở ra, 4 cổng còn lại vẫn phải đóng. Tại các cổng đều có lực lượng túc trực đầy đủ./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.