Quốc tế

Thương mại EU - Trung Quốc: Hạ nhiệt hay đối đầu?

Hoàng Linh • 08/10/2026 08:20

Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy đàm phán thương mại với Trung Quốc nhằm tránh một cuộc chiến thuế quan gây thiệt hại cho cả hai bên, trong khi Pháp và Đức kêu gọi chuẩn bị biện pháp đáp trả nếu căng thẳng leo thang.

Thương mại EU - Trung Quốc: Những bất đồng lớn nhất

Trong nỗ lực tháo gỡ bất đồng thương mại EU - Trung Quốc, Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic dự kiến bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh ngày 8/10, với hai ngày đàm phán nhằm tránh nguy cơ chiến tranh thương mại.

AFP__20260626__B8F42KH__v2__HighRes__ComboEuChinaPoliticsDiplomacy (1)
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao và Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic trong quan hệ thương mại EU - Trung Quốc. Ảnh: AFP

Năm ngoái, EU ghi nhận mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc khoảng 1 tỷ euro mỗi ngày, trong bối cảnh nhiều nước thành viên cho rằng, Bắc Kinh áp dụng các chính sách thương mại thiếu công bằng.

Tuy nhiên, châu Âu cũng phải cân nhắc nguy cơ Trung Quốc siết nguồn cung đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu đối với nhiều ngành công nghiệp.

Trong thư được AFP tiếp cận, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi EU chuẩn bị một công cụ đủ sức răn đe, cho phép phản ứng nhanh trước những hành động gây sức ép thương mại.

Đề xuất này dự kiến được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào tuần tới.

Trung Quốc lập tức cảnh báo Pháp và Đức không nên theo đuổi các biện pháp mang tính bảo hộ, đồng thời kêu gọi duy trì thương mại tự do và hợp tác.

Đất hiếm trở thành vấn đề then chốt

Các cuộc đàm phán thương mại EU - Trung Quốc đã diễn ra từ tháng 6, nhưng chưa đạt được đột phá đáng kể.

afp__20260603__b4ue2we__v1__highres__belgiumeuchina.jpg
Thương mại EU - Trung Quốc trước nguy cơ căng thẳng leo thang. Ảnh: AFP

Ông Sefcovic xác định ba ưu tiên: Kiểm soát nhập khẩu gia tăng trong các lĩnh vực chiến lược, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa châu Âu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận nguyên liệu thô thiết yếu.

Đặc biệt, EU muốn Bắc Kinh làm rõ cơ chế cấp phép xuất khẩu đất hiếm sau khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế vào năm ngoái.

Brussels cũng tìm cách đạt thỏa thuận về việc Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng, chẳng hạn ô tô hybrid. Tuy nhiên, Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ việc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu.

Khả năng đạt thỏa thuận vẫn bỏ ngỏ

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu Bernd Lange cho rằng, những khó khăn của kinh tế Trung Quốc đang tạo thêm lợi thế đàm phán cho EU.

Trong khi đó, chuyên gia Ignacio Garcia Bercero thuộc viện nghiên cứu Bruegel nhận định một thỏa thuận giới hạn xuất khẩu trong một lĩnh vực cụ thể cũng có thể được xem là bước tiến tích cực.

Giới phân tích đánh giá hai bên khó đạt thỏa thuận toàn diện ngay trong vòng đàm phán này, nhưng vẫn có cơ hội tìm được tiếng nói chung ở một số vấn đề riêng lẻ.

Nguồn afp
http://doc.afp.com/D2G42KE
Copy Link
http://doc.afp.com/D2G42KE
0 0 0
x
Thương mại EU - Trung Quốc: Hạ nhiệt hay đối đầu?
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO