Thường trực Ban Bí thư: Công tác tổ chức cần công khai, minh bạch

(Baonghean.vn) - Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ mọi nhiệm vụ của ngành tổ chức Đảng cần được tiến hành thận trọng, chắc chắn, tránh nôn nóng, bởi nếu sai thì khó khắc phục.

Sáng 18/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An tham dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga
Tại điểm cầu Nghệ An tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện các Ban Tổ chức các thành, thị, huyện trực thuộc. Ảnh: Mỹ Nga
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh, Hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2018 và các năm tiếp theo, tạo tiền đề, cơ sở từng bước chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp đó, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Gần 56.000 trường hợp cán bộ thiếu tiêu chuẩn, điều kiện

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đạt được những kết quả tích cực.

Trong năm, toàn Đảng kết nạp được hơn 197.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên cả nước khoảng 5 triệu người. Một số Tỉnh ủy, Thành ủy như Nghệ An, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước…đã có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, kiện toàn cấp ủy.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. 

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Đến cuối tháng 10/2018, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương; khoảng 200 cục, vụ và tương đương; 65 ban, sở, ngành cấp tỉnh; giảm hơn 50 lãnh đạo cấp Tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; gần 200 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; gần 10.000 lãnh đạo phòng.

Song song với đó, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp trong hệ thống chính trị cũng được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, cả nước đã giảm hơn 132.000 người (giảm khoảng 3,54%), trong đó công chức, viên chức ở Trung ương và địa phương là hơn 81.000 người (giảm 3,3%), người hưởng lương và phụ cấp ở cấp xã là hơn 51.000 (giảm khoảng 4,02%).

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng được rà soát chặt chẽ. Qua tự rà soát thực hiện công tác cán bộ, vẫn còn gần 3000 trường hợp sai về quy trình, thủ tục; gần 56.000 trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện. Kết quả này là cơ sở quan trọng để cấp ủy và cơ quan tham mưu rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, và có giải pháp phù hợp để xử lý. 
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga
Công tác cán bộ cần chặt chẽ, minh bạch 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm qua. Đặc biệt, ngành đã để lại 3 ấn tượng lớn trong tham mưu công tác cán bộ một cách căn cơ, bài bản, các đề án được chuẩn bị công phu, tập trung nhiều trí tuệ; việc thực hiện các nghị quyết được triển khai quyết liệt, tập trung, tạo sự chuyển biến trong các cấp, các ngành, bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí; ngành tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm chặt chẽ dân chủ, khách quan, minh bạch, chống chạy chức chạy quyền.
Gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực cực kỳ quan trọng nhưng vô cùng phức tạp. Năm 2019 là năm chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, vì vậy khối lượng công việc ngành tổ chức cán bộ nhiều hơn, phức tạp hơn.
Đồng chí đề nghị ngành phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua, bám sát cương lĩnh của Đảng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, cũng như đột phá chiến lược. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kiên quyết, kiên trì đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những biện pháp mạnh mẽ.
Trong sắp xếp lại bộ máy, hệ thống chính trị, cần phải quyết tâm đẩy mạnh phân cấp chức năng nhiệm vụ, thu giản đầu mối hoạt động, tích cực tinh giản biên chế. Tuy nhiên, việc tiến hành cần phải thận trọng, chắc chắn, tránh nôn nóng. Vì công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục, “sai một ly, đi một dặm”.
Để lựa chọn được đội ngũ chất lượng, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý cần quan tâm 3 nhân tố: Người đứng đầu, người làm công tác tổ chức và đối tượng được lựa chọn. “Người đứng đầu phải công tâm, khách quan; đối tượng được bổ nhiệm phải có đạo đức, có năng lực. Nếu làm được như vậy thì chúng ta mới sớm khắc phục được tình trạng chạy chức chạy quyền”. Trong thực hiện, cần hài hòa giữa công tác tư tưởng, tổ chức và giám sát. Công tác cán bộ cần công khai, minh bạch, cơ cấu hợp lý giữa đức và tài, lấy đức làm gốc. Từ đó chuẩn bị bước quan trọng cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thứ XIII của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, nhằm đảm bảo sự liên thông, vừa làm căn cứ để giám sát cơ sở, đánh giá cán bộ; tập trung đẩy mạnh phân cấp phân quyền, kiểm tra giám sát quyền lực.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.