Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ luân chuyển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, những cán bộ được luân chuyển là những đồng chí có triển vọng, nằm trong diện quy hoạch. Do đó, nguồn cán bộ luân chuyển sẽ tiếp tục được lựa chọn kỹ càng, cẩn thận, chặt chẽ. Thường trực Tỉnh ủy luôn sát cánh, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp phù hợp cho cán bộ sau thời gian luân chuyển.
Chiều 9/4, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện.
Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các cán bộ đang luân chuyển về cấp huyện. Ảnh: Mỹ Nga

77 lượt cán bộ được luân chuyển, điều động

Thời gian qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được các cấp, ngành quan tâm thực hiện, đáp ứng được mục đích, yêu cầu, phương châm theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, nhằm tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, giúp cán bộ trưởng thành nhanh, vững vàng trong công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Thông qua công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã từng bước khắc phục những quan điểm và thói quen lạc hậu trong công tác cán bộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên như: khuynh hướng cục bộ, khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tâm lý thỏa mãn, trì trệ của một bộ phận cán bộ chỉ muốn chọn nơi công tác dễ dàng, muốn ổn định chức vụ hoặc lên chức nhưng không chịu nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ và hiệu quả công tác.

Trong giai đoạn 2014-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động 77 lượt cán bộ.

Cụ thể, luân chuyển, điều động từ tỉnh về huyện 44 đồng chí, trong đó đã có 18 đồng chí được luân chuyển, bố trí trở về tỉnh và 11 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Luân chuyển, điều động, bố trí từ huyện và tương đương về tỉnh 9 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, 7 đồng chí được bố trí chức vụ tương đương.

Luân chuyển từ ngành sang ngành 22 đồng chí, trong đó 8 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, 14 đồng chí được bố trí chức vụ tương đương; luân chuyển, điều động từ huyện sang huyện 2 đồng chí giữ chức vụ tương đương.

Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh Lê Sỹ Chiến khẳng định, cái được nhất khi luân chuyển là trưởng thành. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh Lê Sỹ Chiến khẳng định, cái được nhất khi luân chuyển là trưởng thành. Ảnh: Mỹ Nga
Luân chuyển để trưởng thành 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã phát biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác tại cơ sở. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.

Đa số đại biểu cho rằng, cán bộ luân chuyển giữ cương vị mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp cận nhanh với môi trường mới, xác định những khó khăn, vướng mắc chính là những thử thách cần vượt qua.

"Với vai trò là cán bộ từ tỉnh được luân chuyển về huyện, mỗi người đều trăn trở tạo ra đột phá cho địa phương. Mỗi cán bộ luân chuyển đều luôn lắng nghe, học hỏi, nắm bắt sâu hơn tâm tư nguyện vọng, gần gũi với cơ sở" - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lê Văn Giáp chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh Lê Sỹ Chiến cho rằng, điều được nhất khi luân chuyển là cán bộ có sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn; khả năng quản lý, điều hành có sự tiến bộ. "Đặc biệt, có đi mới thấu hiểu, và có sự chia sẻ rất lớn với địa phương, cơ sở", đồng chí Lê Sỹ Chiến cho hay.

Đánh giá luân chuyển là một cách đào tạo cán bộ, Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh đề nghị tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ theo chiều sâu, đồng thời có sự quan tâm, xem xét vị trí công tác phù hợp cho cán bộ sau khi luân chuyển. 

Một số ý kiến khác đề nghị cần có những quy định rõ về chế độ, hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển, đặc biệt là cán bộ tại các huyện miền núi khó khăn; đồng thời cần tăng cường kiểm tra, giám sát với cán bộ luân chuyển. Ngoài bản kiểm điểm nhận xét hàng năm, cần lấy thêm ý kiến từ cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá và đề ra môt số nhiệm vụ trong thời gian tới. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá và đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Ảnh: Mỹ Nga
Sắp xếp phù hợp cho cán bộ sau thời gian luân chuyển
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí cán bộ được luân chuyển công tác thời gian qua.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định cuộc gặp mặt này là một hoạt động quan trọng nhằm rà soát, lấy ý kiến cán bộ luân chuyển cho chuẩn bị cho sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020” và chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những cán bộ được luân chuyển là những đồng chí có triển vọng, nằm trong diện quy hoạch. Do đó, nguồn cán bộ luân chuyển sẽ tiếp tục được lựa chọn kỹ càng, cẩn thận, chặt chẽ.
Đồng thời, tỉnh thống nhất quan điểm, luân chuyển là đào tạo, để cán bộ được rèn luyện, tăng cường về kiến thức, cũng như kinh nghiệm công tác thực tiễn ở cơ sở.

"Trưởng thành từ cơ sở, bồi đắp kinh nghiệm, có những thành quả nhất định trong công tác. Đây chính là lợi thế của những cán bộ sau khi luân chuyển".

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng lưu ý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hàng năm cần có đánh giá đối với những cán bộ được luân chuyển trên các tiêu chí: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, chăm lo cho đời sống cho người dân, đảm bảo nền quốc phòng - an ninh vững mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy là luôn sát cánh, cố gắng tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp phù hợp cho cán bộ sau thời gian luân chuyển. 
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng mong muốn các cán bộ từ tỉnh được luân chuyển về huyện luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực rèn luyện, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được sự tin tưởng của đồng chí, đồng nghiệp, sự tin yêu của nhân dân./.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…