Quốc tế

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua mở cửa chính phủ trở lại

Mỹ Nga 11/11/2025 15:51

Dự luật do Thượng viện thông qua nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang sẽ được Hạ viện bỏ phiếu sớm nhất vào lúc 4 giờ chiều ngày 12/11 (theo giờ Washington).

Ảnh màn hình 2025-11-11 lúc 14.07.03
Cuộc họp tại Thượng viện Mỹ ngày 10/11. Ảnh: Thượng viện Mỹ

Theo CNN, một nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ đã cùng với đảng Cộng hòa bỏ phiếu vào tối 10/11 (theo giờ Washington) để thông qua dự luật tài trợ, nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang.

Thỏa thuận ngân sách này sẽ được chuyển sang Hạ viện, nơi các lãnh đạo Cộng hòa hy vọng có thể được thông qua sớm nhất vào thứ Tư (12/11), chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thỏa thuận mới đạt được - dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump ký, sẽ khôi phục các dịch vụ thiết yếu như hỗ trợ thực phẩm liên bang, đồng thời chi trả lương cho hàng trăm nghìn nhân viên công vụ.

Tám thành viên trong đảng Dân chủ tại Thượng viện đã “vượt rào” sang bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa, tạo nên kết quả 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống. Một Thượng nghị sĩ Cộng hòa, Rand Paul (bang Kentucky), là người duy nhất bỏ phiếu phản đối.

Đợt đóng cửa này đã gây tổn thất chính trị đáng kể ở Đồi Capitol. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, đảng Cộng hòa liên tục bị đổ lỗi cho tình trạng tê liệt ngân sách. Trong khi đó, thỏa thuận do các Thượng nghị sĩ Dân chủ theo đường lối trung dung thúc đẩy lại làm bùng lên cuộc tranh luận nội bộ về chiến lược của đảng trong cuộc chiến ngân sách kéo dài 41 ngày, và hướng đi tiếp theo.

Phần lớn các nghị sĩ Dân chủ muốn tiếp tục đấu tranh, ngay cả khi phe trung dung cho rằng, với việc Tổng thống Trump kiên quyết không nhượng bộ, khả năng giành được thắng lợi chính sách trong lĩnh vực y tế là rất thấp. Thay vào đó, nhóm trung dung đã đạt được cam kết về một cuộc bỏ phiếu trong tương lai cho dự luật y tế do họ lựa chọn, mà đảng Dân chủ kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía Cộng hòa. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì đảm bảo rằng dự luật này sẽ vượt qua được Thượng viện, chứ chưa nói đến Hạ viện.

Cuộc bỏ phiếu muộn tối ngày 10/11 đã khép lại chuỗi ngày đàm phán căng thẳng tại Điện Capitol, sau một chuỗi những cuộc thương lượng âm thầm giữa nhóm Thượng nghị sĩ Dân chủ trung dung, các lãnh đạo Cộng hòa và Nhà Trắng, trước khi thỏa thuận chính thức được công bố.

Mặc dù không trực tiếp bỏ phiếu cho thỏa thuận cuối cùng, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ phe cánh tả trong đảng vì đã để nhóm trung dung đạt được thỏa thuận mà không giành được bất kỳ kết quả cụ thể nào trong việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) — vốn sắp hết hạn và sẽ khiến phí bảo hiểm tăng đối với hàng triệu người Mỹ.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ ở cả hai viện tin rằng đảng sẽ phải tái diễn cuộc chiến ngân sách này một lần nữa vào ngày 30 tháng 1, khi gói tài trợ tiếp theo hết hạn. Tuy nhiên, gói luật lớn hơn lần này sẽ đảm bảo kinh phí cho một số cơ quan trọng yếu — bao gồm các chương trình hỗ trợ thực phẩm liên bang, chương trình dinh dưỡng dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (WIC), cũng như các chương trình dành cho cựu chiến binh — cho đến hết năm tài chính 2026.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng các thành viên Hạ viện - những người đang quay trở lại Washington sau thời gian làm việc tại địa phương từ giữa tháng 9.

Theo thông báo từ Trợ lý Lãnh đạo phe đa số Tom Emmer, Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật do Thượng viện thông qua nhằm mở cửa trở lại chính phủ liên bang sớm nhất vào lúc 4 giờ chiều ngày 12/11 (theo giờ Washington).

Theo CNN
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua mở cửa chính phủ trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO