Thượng viện Nhật Bản lên án gay gắt vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Thượng viện Nhật Bản nhấn mạnh, việc Triều Tiên phóng tên lửa là thách thức đối với an ninh khu vực.

Hôm nay (4/12), Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một nghị quyết lên án Triều Tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và rơi xuống vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Nhật Bản hôm 29/11 vừa qua.

thuong vien nhat ban len an gay gat vu trieu tien phong ten lua hinh 1
Binh sĩ Nhật. Ảnh: Ngokland.

Theo đó, trong phiên họp toàn thể diễn ra vào sáng 4/12, Thượng viện Nhật Bản nhấn mạnh, việc Triều Tiên phóng thử tên lửa liên lục địa (ICBM) đã thể hiện ý định rõ ràng về việc sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển tên lửa hạt nhân, và điều này là thách thức đối với an ninh khu vực, trong đó có Nhật Bản.

Một mặt, nghị quyết kêu gọi Triều Tiên cần chấm dứt mọi hành động khiêu khích, và tuân thủ đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc yêu cầu nước này từ bỏ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân; mặt khác, nó cũng kêu gọi chính phủ Nhật Bản tăng cường mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ nhằm đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân Nhật Bản. 

Dự kiến, Hạ viện Nhật Bản cũng sẽ thông qua một nghị quyết tương tự vào ngày 5/12.

Trước đó, vào lúc 3h18 ngày 29/11 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, loại tên lửa được cho là mạnh nhất từ trước tới nay của nước này, và rơi vào biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Sự kiện này không chỉ khiến Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc…, phản ứng dữ dội, mà cộng đồng quốc tế cũng đã bày tỏ sự quan ngại đối với an ninh trong khu vực./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.