Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp 20, khai mạc sáng nay (13/2) và dự kiến bế mạc ngày 15/2.
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 16 (tháng 10/2022) của Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 10/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ban hành nghị quyết về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Nội dung này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và quyết định tại phiên họp thứ 3, sáng 16/9.
Người được đề cử thay thế ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước là ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Đây là những lời chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn - nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.
(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 12/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Báo cáo giám sát sao phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân lại chỉ có 5 dòng rưỡi là thế nào? Câu hỏi này được Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đặt ra khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), sáng 15/8.
(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND tỉnh, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Nghệ An đã đạt được trong việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đặc biệt là tỉnh đã xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ biển vững chắc.
Ông Phùng Quốc Hiển cho rằng Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ việc các tờ trình phải do Bộ trưởng cơ quan tham mưu hoặc Phó thủ tướng trình bày, thay vì cấp Thứ trưởng.
Qua rà soát phát hiện có trên 80 nội dung, điều khoản có sai sót, trùng lặp, lỗi kỹ thuật… Những sai sót này dẫn tới không thể áp dụng ngay BLHS theo mốc hiệu lực đã định (ngày 1-7-2016).