(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/3, Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết, trồng cây và thả cá giống đầu năm tại lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ.
(Baonghean.vn) - Từ ngày 28/2 đến nay, nhờ có nguồn nước xả từ Thủy điện Bản Vẽ các đơn vị thuỷ lợi ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn tăng cường bơm tạo nguồn vào các hệ thống kênh trữ nước, sông cụt để dành tưới lúa xuân.
(Baonghean.vn) - Để chống hạn, "cứu” lúa xuân ở các huyện vùng hạ du, từ hôm nay (28/2), Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tăng lưu lượng xả từ 75m3/s lên 200m3/s. Mức xả này sẽ được duy trì trong 3 ngày liên tục từ ngày 28/2 đến ngày 1/3/2024.
(Baonghean.vn) - Gác lại niềm vui đón Tết bên gia đình, người thân, các cán bộ, kỹ sư, tại Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ vẫn miệt mài với công việc, góp phần đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các tổ máy.
(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tuần vận hành hạ mực nước hồ Bản Vẽ về mực cao nhất trước lũ, từ 7h ngày 6/10, Nghệ An sẽ chuyển hồ Bản Vẽ sang chế độ vận hành trong điều kiện bình thường.
(Baonghean.vn) - Thực hiện Lệnh vận hành hồ chứa Thuỷ điện Bản Vẽ cắt, giảm lũ cho hạ du số 173 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đã tiến hành điều tiết, cắt giảm 60% cơn lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.
(Baonghean.vn)-Khi dòng nước bạc đổ về xuôi, báo hiệu những cơn mưa đã xuất hiện ngày một dày hơn, tôi ngược dòng Nậm Nơn theo các kỹ sư của Công ty Thủy điện Bản Vẽ kiểm tra, bảo dưỡng các trạm quan trắc mưa được đặt rải rác ở phía thượng nguồn của lòng hồ thuỷ điện lớn nhất miền Trung này.
(Baonghean.vn) - Ngày 9/8, trước tình hình nước lũ từ Lào về dâng cao, mực nước về hồ thuỷ điện Bản Vẽ lớn, Ban chỉ huy PCTT- TKCN và PTDS tỉnh đã trực tiếp làm việc với Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ, bàn và thống nhất phương án chuẩn bị thực hiện vận hành hồ chứa điều tiết lũ.
(Baonghean.vn) - Lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ cạn trơ, khiến tuyến đường ra bến của xã ốc đảo Hữu Khuông bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện mở đường mới để người dân đi lại thuận lợi.
(Baonghean.vn) - Từ khi lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) tích nước, đã tạo nên tuyến đường thuỷ thuận lợi cho người dân đi lại bằng thuyền máy. Tuy nhiên, những ngày mực nước trong lòng hồ giảm sâu, tuyến đường thuỷ này vắng vẻ lạ thường...
(Baonghean.vn) - Lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ và Hủa Na trên địa bàn Nghệ An xuống mực nước chết là điều có thể khi mà thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài như hiện nay. Nếu điều đó xảy ra thì các tổ hợp phát điện của các nhà máy sẽ hoạt động như thế nào?
(Baonghean.vn) - Sau những nỗ lực của các bên liên quan, đến 8h sáng 4/2, toàn bộ 5/5 trạm bơm dọc Sông Lam của huyện Thanh Chương đã hoạt động trở lại, nông dân tập trung ra đồng sản xuất vụ Xuân kịp thời vụ.
(Baonghean.vn) - Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhộn nhịp mùa gặt; Khai mạc Vòng Chung kết Liên hoan Tổng phụ trách Đội; Nhà máy thủy điều tiết nước khiến cá chết hàng loạt; Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh thăm hai chị em nạn nhân tai nạn giao thông… Đây là một số nội dung được đăng tải trên Baonghean.vn ngày 14/5.
(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được công bố tại cuộc họp giữa đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì hôm 9/7.
(Baonghean.vn) – Công tác tái định cư các dự án thuỷ điện có kết quả tốt nhưng vẫn còn những tồn đọng, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.
(Baonghean) - Trên các diễn đàn du lịch hiện “truyền tay” nhau bí quyết du lịch “bụi” ở miền Tây Nghệ An và chấm điểm cao cho Tương Dương bởi nhiều cái nhất.
(Baonghean.vn) – Đến thời điểm hiện nay, có thể xem Hữu Khuông (Tương Dương) là xã heo hút và khó khăn nhất tỉnh. Bởi nằm giữa lòng hồ thủy điện bản Vẽ, địa hình phức tạp, giao thông cách trở, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
(Baonghean.vn)- Dòng Nậm Nơn bắt nguồn từ Lào và hợp lưu với dòng Nậm Mộ tại Cửa Rào, xã Xá Lượng (Tương Dương) để tạo nên sông Lam. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, tại khu vực thượng nguồn Nậm Nơn đoạn chảy qua bản Xốp Tụ và Hoà Lý (xã Mỹ Lý – Kỳ Sơn) rác từ gỗ, cây cối đã phong toả, cản trở dòng chảy, gây khó khăn, nguy hiểm cho thuyền bè