Thụy Điển – Italia: Oan gia ngõ hẹp

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Ventura sẽ có chuyến hành quân đến sân Frields Arena để làm khách trước đối thủ đáng ghét Thụy Điển. Kết quả của trận chiến này sẽ quyết định rất nhiều tới khả năng góp mặt tại VCK World Cup 2018 của Italia.

Cả Italia lẫn Thụy Điển đều gặp phải lá thăm ‘xui xẻo’ tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Trong khi  “đội tuyển màu áo thiên thanh” nằm cùng bảng đấu có sự hiện diện của nhà cựu vô địch Euro 2012 – Tây Ban Nha, thì đội bóng vùng Bắc Âu lại trải qua cuộc tranh đua căng thẳng với Pháp, Hà Lan, Bulgaria. Thành tích giành ngôi vị nhì bảng của Thụy Điển vượt trên sự mong đợi của các cổ động viên nhà, còn vị trí thứ 2 của Italia cũng không nằm ngoài dự đoán của phần đa giới mộ điệu.

Sự thiếu may mắn vẫn tiếp tục đeo bám Italia và Thụy Điển vào tận vòng play-off, khi họ phải đụng độ nhau ở cuộc chiến sinh tử cuối cùng để giành vé tới nước Nga vào mùa hè năm sau.Ngay khi lá thăm run rủi đưa 2 đội gặp nhau, người hâm mộ Italia cũng như người hâm mộ Thụy Điển chỉ biết thở dài trong nỗi lo sợ.

Thời điểm này, thầy trò HLV Ventura không thật sự hùng mạnh nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng quê hương giải Nobel. Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển không còn sự phục vụ của ngôi sao Ibrahimovic (giã từ đội tuyển), tuy nhiên thầy trò HLV Hamren cũng không phải là đối thủ dễ chơi với Italia.

Tiền đạo Cassano khóc nức nở khi biết tin Thủy Điển cùng Đan Mạch dắt tay nhau vào vòng trong. Ảnh: Internet
Tiền đạo Cassano bật khóc khi biết tin Thụy Điển cùng Đan Mạch dắt tay nhau vào vòng trong. Ảnh: Internet

Cho nên, cuộc chiến giữa họ xứng đáng là màn so tài đáng xem nhất vòng play-off World Cup 2018. Đương nhiên, không chỉ là sự cân bằng về thực lực, mà còn là những ân oán trong quá khứ. Hẳn người hâm mộ “xứ mỳ ống” vẫn chưa thể quên vòng bảng Euro 2004 được tổ chức ở Bồ Đào Nha. “Cú bắt tay” giữa 2 người anh em Thụy Điển – Đan Mạch (2 – 2) ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng đã khiến Italia bị loại trong tức tưởi, dù Cassano và các đồng đội đã hạ gục Bulgaria với tỉ số 2 – 1 ở trận đấu cùng giờ. Có được 5 điểm như Thụy Điển, Đan Mạch nhưng Italia đành phải xách hành lý về nước vì thua kém thành tích đối đầu. Hình ảnh tiền đạo trẻ Cassano ôm mặt khóc nức nở, người hâm mộ Italia sẽ không bao giờ quên.

Phải tận 12 năm sau, Azzurri mới có cơ hội đòi lại món nợ năm xưa. Tại vòng bảng VCK Euro 2016, Italia nằm cùng bảng đấu với Thụy Điển. Thắng lợi với tỉ số 1 – 0 sau pha lập công của tiền đạo Eder ở phút thứ 88 đã góp phần tiễn Thụy Điển về nước sớm.

Những gì đội bóng xứ Bắc Âu gây ra cho Italia năm 2004, Ibrahimovic và các đồng đội đã lãnh đủ cả vốn lẫn lãi. Dẫu vậy, chừng đó vẫn chưa thể khiến những người hâm mộ “đất nước hình chiếc ủng” cảm thấy thỏa mãn, hả hê. Đơn giản, Thụy Điển là kẻ thù không đội trời chung của Italia sau Euro 2004.

Eder ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia đánh bại Thụy Điển tại vòng bảng Euro 2016. Ảnh: Internet
Eder ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia đánh bại Thụy Điển tại vòng bảng Euro 2016. Ảnh: Internet

Giờ gặp lại Thụy Điển trong trận cầu một mất, một còn là thời cơ để Italia tiếp tục trút cơn giận. Còn gì tuyệt vời hơn cho các Tifosi là chứng kiến đội nhà đánh bại đối thủ đến từ Bắc Âu. Chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Ventura giành tấm vé tới VCK World Cup 2018 và buộc kẻ thù Thụy Điển phải ở nhà gặm nhấm nỗi đau.

Ngược lại, nếu thất bại, người hâm mộ Italia phải nếm trải cảm giác đau đớn, tủi nhục như cách đây hơn 13 năm. Vì vậy, mệnh lệnh dành cho HLV Ventura và các học trò không gì khác là phải vượt qua Thụy Điển sau 2 lượt trận đi – về tại vòng play-off. Muốn cụ thể hóa mục tiêu đó, Italia phải giành được một kết quả khả quan trong chuyến làm khách trên sân Friends Arena.

Tương quan lực lượng, Buffon và các đồng đội có phần nhỉnh hơn với hàng loạt hảo thủ như Verratti, Insigne, Chiellini, Bonucci, Immobile...thành tích đối đầu của Italia cũng vượt trội đội chủ nhà ở 4 lần gặp nhau gần đây (3 thắng, 1 hòa).

Nhưng không vì thế mà vội đánh giá thấp khả năng chiến thắng của Thụy Điển. Điểm tựa sân nhà Friends Arena là lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Hamren. Trong 5 trận được thi đấu trong tư cách chủ nhà tại vòng loại World Cup 2018, Thụy Điển giành chiến thắng 4 trận và để hòa đúng 1 lần. Thắng lợi với tỉ số 2 – 1 trước Pháp là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của đội bóng Bắc Âu.

Hình ảnh “những giọt nước mắt của Cassano” liệu có được tái hiện với Italia hay không, phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của thầy trò HLV Ventura trên sân Friends Arena vào lúc 2h45 ngày 11/11 tới đây./.

Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.