Thụy Điển một phút mặc niệm các nạn nhân vụ tấn công xe tải

(Baonghean.vn)- Ngày 10/4, giới chức Thụy Điển đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải hồi tuần trước khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Lễ mặc niệm được tổ chức bên ngoài Tòa Thị chính Stockholm, với bầu trời xám xịt và cờ rủ trên các tòa nhà. Tham dự có Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven, Nhà vua Carl XVI Gustaf và hầu hết các thành viên Hoàng gia, cũng như các đại diện khác trong xã hội.

Người dân Thụy Điển đốt nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hôm 7/4. Ảnh: AP
Người dân Thụy Điển đốt nến tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hôm 7/4. Ảnh: AP

Sau một phút mặc niệm,  đoàn quân nhạc Thụy Điển đã chơi một khúc nhạc trang trọng, sau đó Thị trưởng Stockholm Karin Wanngard đã có bài phát biểu.

Trong bài phát biểu, ông Wanngard khẳng định “Chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước bạo lực. Chúng ta sẽ không để chủ nghĩa khủng bố chiến thắng. Stockholm sẽ luôn là một thành phố cởi mở và đầy khoan dung.”

Trong khi đó, gửi tới gia đình các nạn nhân, Thủ tướng Lofven cho biết “Các bạn không bao giờ cô đơn, chúng tôi luôn nghĩ về các bạn. Tất cả người dân Thụy Điển sát cánh cùng các bạn.”

Trong vụ tấn công khủng bố hôm 7/4, kẻ tấn công đã cướp một chiếc xe tải chở bia và lao vào một khu phố đông đúc ở trung tâm thủ đô Stockholm trước khi đâm vào cửa hiệu tạp hóa Ahlens, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Vụ tấn công khủng bố tại Thụy Điển khiến dư luận bàng hoàng, bởi Thụy Điển được xem là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Ảnh: AP
Vụ tấn công khủng bố tại Thụy Điển khiến dư luận bàng hoàng, bởi Thụy Điển được xem là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Ảnh: AP

Bên ngoài cửa hiệu tạp hóa, một đám đông người dân cũng dành một phút mặc niệm.

Động cơ gây án hiện vẫn chưa được làm rõ, song cách thức gây án tương tự như các vụ tấn công khủng bố trước đó tại London, Berlin và Nice, tất cả đều do nhóm khủng bố IS thừa nhận tiến hành.       

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.