Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs nhận án tù vì lừa dối khách hàng
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị tuyên phạt 2 năm tù vì quảng cáo sai sự thật về sản phẩm 'kẹo Kera', thu lợi bất chính 12 tỷ đồng từ hơn 56.000 khách hàng.
Chiều ngày 19 tháng 11, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm "kẹo Kera". Theo đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục") và Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs") mỗi người nhận mức án 2 năm tù.
Cùng tội danh, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù và Lê Thành Công (cổ đông sáng lập) nhận 3 năm tù. Tất cả các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi người.

Sự thật về sản phẩm 'kẹo Kera'
Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (tên gọi khác là "kẹo Kera") do Công ty Chị Em Rọt đăng ký và Công ty Asia sản xuất gia công. Các bị cáo đã quảng cáo sai sự thật về công dụng và thành phần của sản phẩm này.
Cụ thể, các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo rất thấp, chỉ 0,935%, không đủ tác dụng bổ sung chất xơ. Dù không có bằng chứng khoa học, họ vẫn quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau" và công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.
Kết quả kiểm định cho thấy sản phẩm chứa Sorbitol với hàm lượng trung bình 33,8%. Đây là một chất nhuận tràng nhưng không được ghi trên nhãn sản phẩm hay trong bản tự công bố. HĐXX cũng xác định Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap và không rõ nguồn gốc thành phần sản xuất.

Vai trò các bị cáo và quy mô thu lợi
Theo cáo trạng, Lê Tuấn Linh với vai trò Giám đốc đã trực tiếp ký hợp đồng gia công và duyệt các nội dung quảng cáo sai sự thật. Lê Thành Công là người lên ý tưởng sản phẩm và truyền đạt thông tin gian dối cho các cá nhân khác để xây dựng kịch bản quảng cáo.
Các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để dàn dựng video, livestream quảng cáo, đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm lừa dối người tiêu dùng.
Trong 6 lần livestream, các bị cáo đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về hơn 17 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí trả cho nhà sản xuất, số tiền thu lợi bất chính được xác định là 12 tỷ đồng. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu trừ khoản chi phí khoảng 7 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo và lưu kho, đồng thời buộc các bị cáo liên đới nộp lại toàn bộ 12 tỷ đồng.

Nhận định của Tòa án
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và quyền lợi người tiêu dùng, gây mất niềm tin xã hội. Các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi lừa dối hơn 50.000 khách hàng để thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.
Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX ghi nhận các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện và đã tự nguyện tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.


