Tỉ lệ ủng hộ tổng thống Hàn Quốc còn 2%

Thăm dò dư luận tại thủ đô Seoul cho thấy uy tín của Tổng thống Park Geun Hye tụt xuống mức kỷ lục: 2%. Đây là mức tín nhiệm thấp nhất trong lịch sử các đời tổng thống Hàn Quốc. Còn trên phạm vi toàn quốc, tỉ lệ này cũng chỉ nhỉnh hơn một chút: 5%.

Hàng chục nghìn người biểu tình ở Seoul ngày 5-11 - Ảnh: AFP
Hàng chục nghìn người biểu tình ở Seoul ngày 5-11 - Ảnh: AFP

Trong ngày 5-11, hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường biểu tình đòi tổng thống từ chức. Các nhà tổ chức biểu tình dự đoán có 50.000 người tham gia cuộc biểu tình, bao gồm một buổi cầu nguyện dưới ánh nến.

AFP cho biết 20.000 cảnh sát được triển khai tại Seoul để chuẩn bị đương đầu với đám 
đông biểu tình.

Trong khi đó, các đảng chính trị tại Hàn Quốc đang chia rẽ vì bài phát biểu hôm 4-11 của Tổng thống Park.

Ngoài việc tuyên bố sẽ tiếp nhận cuộc điều tra của công tố viên nếu cần thiết, trong bài phát biểu thứ hai trên sóng truyền hình quốc gia kể từ sau khi nổ ra vụ bê bối mang tên Choigate, bà Park cũng đề xuất một cuộc đối thoại giữa đảng cầm quyền Saenuri với các đảng đối lập để đối phó với tình trạng hỗn loạn chính trị trong nước trước những cáo buộc liên quan đến người bạn thân Choi Soon Sil.

Đảng cầm quyền Saenuri cho rằng bà Park đã bày tỏ thiện chí hợp tác với cuộc điều tra để tìm ra sự thật của vụ bê bối, tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các đảng đối lập để bình thường hóa công việc nhà nước.

Người phát ngôn của Đảng Saenuri là Yeom Dong Yeol cũng kêu gọi các đảng đối lập chấp nhận cuộc cải tổ nhân sự mới nhất tại văn phòng tổng thống và chấp nhận ông Kim Byong Joon trở thành thủ tướng kế tiếp 
của Hàn Quốc.

Cho đến nay các đảng đối lập vẫn tẩy chay phiên điều trần tại quốc hội để thông qua việc bổ nhiệm cho ông Kim.

Đảng đối lập chính Minjoo tuyên bố không thể đáp ứng yêu cầu của bà Park về việc tổ chức một cuộc họp cấp lãnh đạo, họ khẳng định bà Park phải rút lại việc đề cử ông Kim nếu muốn thảo luận các vấn đề khác nữa.

Theo Tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.