“Tia chớp” Usain Bolt lập KLTG ở cự li 4x100m

"Tia chớp” Usain Bolt đã có thể rời Deagu trong vinh quang sau khi cùng các đồng đội ở đội tuyển Jamaica lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung tiếp sức 4x100m, với thành tích 37,04 giây, trong ngày cuối cùng của giải vô địch điền kinh thế giới. Đây là chiếc huy chương vàng thứ hai mà Bolt giành được ở Deagu lần này, sau chiếc HCV ở cự li 200m sở trường, giúp anh xóa đi nỗi buồn do thất bại ở cự li 100m do lỗi xuất phát.

Kỷ lục thế giới mà Bolt cùng các đồng đội đạt được cũng là kỷ lục duy nhất trong 9 ngày diễn ra giải điền kinh thế giới lần thứ 13. Trước đó, người ta đã chờ đợi Bolt tiếp tục phá kỷ lục thế giới của chính mình ở cự li 100m (hiện là 9,58 giây), nhất là khi những đối thủ trực tiếp như Tyson Gay và Asafa Powell đều vắng mặt do chấn thương.

Tuy nhiên, lỗi xuất phát trước khi có tiếng súng lệnh đã khiến Bolt bị loại khỏi đường chạy chung kết, đành cay đắng nhìn chiếc HCV rơi vào tay người đồng đội trẻ Yohan Blake với thành tích 9,92 giây, tức kém xa kỷ lục của Bolt. Nhưng dù sao, rốt cục thì Bolt cũng đã lấy lại danh tiếng bằng chiếc HCV 200m và giờ là kỷ lục thế giới ở cự li tiếp sức 4x100m.

 Bolt (người đứng bên phải) và các đồng đội đã tự phá kỷ lục của chính mình (Nguồn: Reuters)

Do Powell vắng mặt nên lần đầu tiên Bolt lĩnh nhiệm vụ chạy cuối của đội tuyển Jamaica ở một giải lớn. Và anh đã không khiến tất cả phải thất vọng, góp phần quan trọng giúp đội nhà phá kỷ lục cũ do chính họ lập nên ở Olympic Bắc Kinh ba năm về trước là 34,10 giây.

Đường chạy chung kết nội dung 4x100m có sự tham dự của ba đội là Jamaica, Pháp và Saint Kitts & Nevis. Đối thủ đáng ngại nhất của Jamaica là Mỹ thì thậm chí đã bị loại từ vòng trước đó, một thất bại tiếp tục chứng tỏ sự tụt dốc của đội đua từng sản sinh ra các huyền thoại như Carl Lewis, Michael Johnson hay gần nhất là Tyson Gay.

Tuy nhiên, người Mỹ cũng đã phục thù ở nội dung dành cho nữ khi các cô gái xứ sở cờ hoa giành chiến thắng ở cụ li tiếp sức 4x100m trước chính các cô gái Jamaica.

Đội Mỹ gồm các thành viên Bianca Knight, Allyson Felix, Marshevet Myers và Carmelita Jeter đã về nhất với thời gian 41,56 giây. Trước đó thì Carmelita Jeter cũng đã giành chiến thắng ở cự li 100m nữ, góp phần quan trọng giúp điền kinh Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn ở Deagu.

Tổng cộng, Mỹ xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng tổng với 12 HCV, hơn 3 chiếc so với Nga, trong khi Kenya bất ngờ giành vị trí thứ ba với 7 HCV.

Các vận động viên Kenya đã thống trị hoàn toàn ở các cự li trung bình, và chiếc HCV thứ 7 của họ là ở nội dung marathon trong ngày thi đấu cuối cùng với chiến thắng của nam vận động viên Abel Kirui sau 2 giờ, 7 phút và 38 giây.

Tại giải điền kinh thế giới ở Deagu thì vận động viên Trương Thanh Hằng của Việt Nam cũng góp mặt ở cụ li 800m, song cô đã thất bại ngay từ vòng ngoài, cũng như không đạt được chuẩn "B" Olympic. Từ nay tới tháng Bảy sang năm, Hằng phải giành được chuẩn B thì mới giành được quyền tham dự Olympic London 2012.

Ở đường chạy chung kết nội dung 800m nữ nói trên, vận động viên người Nam Phi Caster Semenya - người bị nghi ngờ về giới tính, cũng đã không thể bảo vệ được chức vô địch khi chỉ về nhì, sau vận động viên người Nga Mariya Savinova.

Theo TTXVN

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.