Tích cực điều trị cho 6 ngư dân sau vụ nổ bình gas trên tàu cá

(Baonghean.vn) - Hầu hết các nạn nhân bị bỏng nhiệt từ độ I đến độ III ở vùng đầu, mặt tay và chân. Trong đó, có 2 người bị gãy xương cẳng tay, chấn thương sọ não.

Đến 19h ngày 10/3, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đang tích cực điều trị cho 6 ngư dân bị thương trong vụ nổ bình gas trên tàu cá.

Người nhà  đang chăm sóc một nạn nhân. Ảnh: P.B
Người nhà đang chăm sóc một nạn nhân. Ảnh: P.B

Các nạn nhân nhập viện trong vụ nổ đều trú ở TX.Cửa Lò gồm: Ông Nguyễn Xuân Tuất, ông Võ Sỹ Tường (SN 1953), ông Võ Văn Lương (SN 1967), ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1957), ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1976) và ông Trần Văn Chiến (SN 66).

Hầu hết các nạn nhân bị bỏng nhiệt từ độ I đến độ III ở vùng đầu, mặt tay và chân. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng bị gãy xương cẳng tay, chấn thương sọ não. Một nạn nhân khác là ông Võ Sỹ Tường cũng bị chấn thương sọ não.

Ông Trần Văn Chiến là người bị thương nhẹ nhất trong vụ nổ kể, khoảng 5h sáng 10/3, ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn từ khu vực đặt 2 bình gas trên tàu. Mọi người đều bị sức ép từ vụ nổ hất văng. Khí gas làm mọi người bị bỏng ở vùng mặt, chân tay.

Các nạn nhân bị bỏng nặng. Ảnh: P.B
Các nạn nhân bị bỏng nặng. Ảnh: P.B

May mắn là thời điểm này ông Chiến đang ôm chiếc chăn nên không bị bỏng mà chỉ bị hơi nóng làm cháy tóc. Sau khi định thần, ông Chiến liền lấy máy liên lạc Icom để nhờ các tàu bạn đánh bắt cá gần đó đến hỗ trợ, đưa các bạn thuyền vào bờ cấp cứu.

Như đã đưa tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được tin báo, đã xảy vụ nổ gas trên tàu cá mang số hiệu NA - 91286 của ông Nguyễn Xuân Trường (trú tại khối Hải Bình, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò).

Lúc này tàu đang đánh cá ở khu vực cửa lạch Cửa Hội, cách bờ khoảng 2km. Vụ nổ đã khiến cho ông Trường và 5 thuyền viên trên tàu bị thương nặng.

Có 2 nạn nhân bị chấn thương sọ não. Ảnh: P.B
Có 2 nạn nhân bị chấn thương sọ não. Ảnh: P.B

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã điều động lực lượng phối hợp với địa phương, lực lượng Hải đội 2 và các ngư dân khẩn trương cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ.

Được biết, các nạn nhân gặp nạn đều là người thân, họ hàng với nhau. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, làm rõ.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).