Tích cực đối thoại để nắm bắt và giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân

(Baonghean.vn) -Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về quy chế dân chủ cơ sở, ngày 28/12, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An làm Trưởng đoàn về kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại Đô Lương. Cùng đi với đoàn có đại diện huyện Đô Lương.
Năm 2018, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện Đô Lương có nhiều giải pháp thực hiện và đạt kết quả tốt. Đối với loại hình dân chủ ở xã, thị trấn, nhờ làm tốt vận động, toàn huyện huy động được 183,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân hiến 5.720 m2 đất và 16.600 ngày công lao động, qua đó hoàn thành mục tiêu 5 xã về đích; ngày càng có nhiều hạng mục công trình do dân đóng góp đầu tư được ban giám sát cộng đồng giám sát nên hạn chế được sai sót và tạo sự tin tưởng cho người dân.
Cán bộ MTTQ xã Hiến Sơn trao đổi kinh nghiệm vận động sức dân làm giao thông NTM. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ cơ sở mà từ xã yếu kém nhiều năm đã vươn lên vững mạnh và về đích NTM vào năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Cán bộ MTTQ xã Hiến Sơn trao đổi kinh nghiệm vận động sức dân làm giao thông NTM. Nhờ làm tốt quy chế dân chủ cơ sở mà từ xã yếu kém nhiều năm đã vươn lên vững mạnh và về đích NTM vào năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đối với loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, huyện tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung quy chế dân chủ theo quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đầy đủ các nội dung, quy định về hội nghị công nhân viên chức và người lao động, bổ sung rà soát các quy định về quản lý lao động, lương thưởng và đóng BHXH cho người lao động. Song song với lãnh đạo, chỉ đạo, huyện đã lập được một số đoàn kiểm tra, giám sát công tác quy chế dân chủ tại cơ sở…
Đoàn khảo sát và nghe đại diện lãnh đạo xã Lam Sơn báo cáo một số nét chính trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2018 và kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ tại loại hình xã, thị trấn. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước khi vào làm việc với huyện, đoàn đã về xã Lam Sơn để khảo sát tình hình. Trong ảnh: đại diện xã Lam Sơn báo cáo một số nét chính trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2018 và kinh nghiệm về thực hiện quy chế dân chủ tại loại hình xã, thị trấn. Ảnh: Nguyễn Hải
Bên cạnh những ưu điểm trên, trong năm 2018, trên địa bàn còn một vài hạn chế khi phát sinh một số kiến nghị liên quan đến ô nhiễm môi trường tại cộng đồng dân cư, một số doanh nghiệp, đơn vị còn chưa quan tâm đến xây dựng quy chế hoạt động cơ sở, chưa thực hiện tốt việc đối thoại với người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể…
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An thay mặt đoàn công tác kết luận nội dung buổi làm việc.Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An kết luận tại buổi làm việc.Ảnh: Nguyễn Hải
Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của đại diện xã Lam Sơn và huyện Đô Lương, đại diện đoàn công tác và các thành viên Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện góp ý trao đổi, bổ sung một số nội dung để Ban Chỉ đạo xã và huyện lưu ý trong quá trình lãnh đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả của huyện về thực hiện quy chế dân chủ năm 2018 và dự kiến nội dung chương trình trọng tâm năm 2019. Tuy vậy, đồng chí cũng lưu ý Ban Chỉ đạo huyện cần bám sát nội dung chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019, theo đó nội dung chính là tư tưởng “gần dân và trọng dân” của Bác để triển khai nhiệm vụ ở cơ sở; tích cực đối thoại với nhân dân để phát hiện các vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị, chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và kịp thời kiến nghị cấp trên để cho ý kiến xử lý, giải quyết các nội dung liên quan đến thẩm quyền của tỉnh và bộ, ngành./.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.