Tiêm kích KF-21 Block I của Hàn Quốc chính thức đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Sau 1.600 chuyến bay thử nghiệm, tiêm kích nội địa KF-21 Boramae đã vượt qua giai đoạn xác minh cuối cùng để sẵn sàng bàn giao cho Không quân Hàn Quốc từ năm 2026.
Tiêm kích nội địa KF-21 Boramae của Hàn Quốc ở cấu hình Block I đã chính thức được cấp chứng chỉ "đủ điều kiện chiến đấu toàn diện". Đây là thông báo mới nhất từ Cơ quan Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, xác nhận máy bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vận hành thực tế (ROC) của Không quân nước này.

Quá trình thử nghiệm và xác minh kỹ thuật
Việc cấp trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện đánh dấu sự hoàn thành giai đoạn xác minh cuối cùng về các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của nền tảng. Trước đó, vào tháng 5/2023, dự án đã nhận được đánh giá sơ bộ là "sẵn sàng chiến đấu có điều kiện" sau chu kỳ thử nghiệm bay đầu tiên của nguyên mẫu thứ 5.
Để đạt được cột mốc này, KF-21 đã hoàn thành khoảng 1.600 chuyến bay thử nghiệm với 13.000 chế độ và điều kiện kiểm tra khác nhau. Các bài kiểm tra bao gồm hiệu suất cơ bản, độ ổn định điều khiển, tiếp nhiên liệu trên không và sử dụng vũ khí không đối không. DAPA cũng xác nhận độ bền kết cấu, tuổi thọ khung thân và độ tin cậy của các hệ thống trên máy bay.
Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến
Biến thể Block I được tối ưu hóa cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không. Máy bay sử dụng hệ thống vũ khí tiêu chuẩn gồm tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM và dự kiến sẽ tích hợp thêm tên lửa tầm xa MBDA Meteor trong tương lai. Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản của KF-21:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài | 16,9 m |
| Sải cánh | 11,2 m |
| Chiều cao | 4,7 m |
| Trọng lượng cất cánh tối đa | 25,4 tấn |
| Tải trọng vũ khí tối đa | 7,7 tấn |
| Số điểm treo vũ khí | 10 điểm |

Lộ trình bàn giao và phát triển Block II
Giai đoạn phát triển hệ thống dự kiến sẽ chính thức hoàn thành vào tháng 6/2026. Chiếc KF-21 Block I sản xuất hàng loạt đầu tiên sẽ được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc (ROKAF) vào nửa cuối năm 2026. Thỏa thuận ban đầu bao gồm lô 20 chiếc để bắt đầu triển khai từ tháng 9/2026.
Tầm nhìn dài hạn của ROKAF là biên chế tổng cộng 120 chiếc KF-21 vào đầu thập niên 2030. Sau khi hoàn tất cấu hình Block I, Hàn Quốc sẽ chuyển sang phát triển cấu hình Block II từ năm 2027, bổ sung khả năng tấn công đối đất chuyên sâu cho dòng tiêm kích này.


