Tiêm kích Su-27 của Ukraine bị bắn hạ: Thách thức đối với phi đội hạng nặng cuối cùng

Thành Vinh04/01/2026 17:27

Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ thêm một tiêm kích Su-27 của Ukraine, loại chiến đấu cơ vốn đóng vai trò chủ lực nhưng đang đối mặt với áp lực lớn từ hỏa lực tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga vừa đưa ra tuyên bố ngắn gọn về việc Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này bắn hạ một tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine. Dù chi tiết cụ thể chưa được công bố, sự kiện này tiếp tục nối dài danh sách tổn thất của phi đội Su-27 Ukraine, sau vụ việc một chiếc khác bị bắn hạ vào ngày 8/12 khiến Trung tá Yevhenii Ivanov tử nạn và một chiếc bị phá hủy bởi thiết bị bay không người lái vào cuối tháng 4.

Di sản từ thời Liên Xô và vai trò trong xung đột

Được phát triển từ cuối thập niên 1970, Su-27 chính thức gia nhập biên chế vào năm 1984 với tư cách là dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không uy lực nhất của Liên Xô. Sau khi Liên bang Xô Viết tan rã, Ukraine trở thành một trong bốn quốc gia kế thừa loại khí tài này, bên cạnh Nga, Belarus và Uzbekistan.

Tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine trong quá trình huấn luyện và tác chiến

Hỏa lực tầm xa và ưu thế công nghệ của Nga

Hiện nay, Nga đang triển khai đa dạng các phương thức tác chiến để đối phó với máy bay Ukraine. Các dòng tiêm kích như Su-35, Su-57 và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM đang đóng vai trò chủ lực. Cả ba loại máy bay này đều được trang bị tên lửa R-37M với tầm bắn lên tới 350 km. Riêng khi phóng từ MiG-31BM, tầm bắn có thể đạt tới 400 km nhờ lợi thế về trần bay và vận tốc của máy bay mẹ.

Ngoài ra, hệ thống phòng không mặt đất của Nga còn sử dụng tên lửa 40N6, loại tên lửa có tốc độ vượt Mach 14. Hệ thống này có khả năng tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời dựa trên dữ liệu dẫn bắn từ radar tiền phương hoặc các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AEW&C) A-50.

Tên lửa phòng không và hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga

So sánh khả năng tác chiến: Su-27 và F-16

Mặc dù đã cũ, Su-27 vẫn được đánh giá là lực lượng tinh nhuệ của Ukraine nhờ những thông số kỹ thuật ấn tượng. Các phi công Ukraine từng vận hành cả Su-27 và F-16 nhận định rằng dòng tiêm kích từ thời Liên Xô sở hữu năng lực tổng thể vượt trội ở nhiều khía cạnh. Radar của Su-27 có kích thước lớn gấp bốn lần và công suất mạnh hơn nhiều so với F-16. Khả năng cơ động, trần bay, vận tốc tối đa và tải trọng vũ khí của Su-27 cũng được đánh giá là áp đảo đối thủ từ Mỹ.

Hạn chế trong tác chiến hiện đại

Dù từng được thiết kế để vượt qua F-15 của NATO, Su-27 hiện nay lại bộc lộ nhiều điểm yếu khi đối đầu với các máy bay hiện đại của Nga như Su-35 – phiên bản nâng cấp toàn diện của chính nó. Điều này buộc phi đội Ukraine phải hoạt động xa tiền tuyến để tránh rủi ro.

Tuy nhiên, Su-27 vẫn đạt được một số thành quả nhất định khi được sử dụng để triển khai tên lửa chống bức xạ AGM-88 do Mỹ viện trợ nhằm tấn công các hệ thống radar phòng không. Trong bối cảnh Ukraine khó có khả năng tiếp nhận F-15 và không còn nguồn cung Su-27 mới, những chiếc máy bay này vẫn là phương tiện hạng nặng tầm xa cuối cùng mà Kiev có thể triển khai trên chiến trường.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tiêm kích Su-27 của Ukraine bị bắn hạ: Thách thức đối với phi đội hạng nặng cuối cùng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO