Tiêm kích Su-57 của Nga bị chuyên gia Mỹ đánh giá chưa đủ sức cạnh tranh với F-35
Chuyên gia quân sự từ National Interest chỉ ra những hạn chế về quy mô sản xuất và công nghệ động cơ khiến Su-57 chưa đạt kỳ vọng của một tiêm kích thế hệ thứ năm.
Máy bay chiến đấu Su-57 Felon của Nga hiện đang đối mặt với những nhận định khắt khe về năng lực tác chiến thực tế. Theo ông Harrison Kass, nhà bình luận từ tạp chí National Interest (TNI) của Mỹ, dù được định vị là tiêm kích thế hệ thứ năm, Su-57 vẫn gây thất vọng khi chưa thể tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với dòng F-35 Lightning II do Hoa Kỳ chế tạo.

Chênh lệch quy mô sản xuất giữa Su-57 và F-35
Một trong những rào cản lớn nhất đối với tham vọng của Nga là quy mô sản xuất. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng Nga mới chỉ sản xuất khoảng 30 chiếc Su-57, bao gồm cả các nguyên mẫu thử nghiệm. Trong khi đó, phía Mỹ đã cho xuất xưởng hơn 1.000 máy bay chiến đấu F-35, tạo ra khoảng cách quá lớn về số lượng và khả năng triển khai thực tế.


Hoài nghi về năng lực tàng hình và thực chiến
Bên cạnh vấn đề số lượng, khả năng tác chiến của Su-57 cũng chịu nhiều nghi vấn. Ông Sergei Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec, từng tuyên bố Su-57 đã tham gia các chiến dịch quân sự đặc biệt và né tránh thành công các trạm radar. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các bằng chứng thực địa chưa đủ thuyết phục.

Cụ thể, các loại đạn tầm xa như tên lửa Kh-69 được tìm thấy trong các mảnh vỡ tuy được cho là thiết kế riêng cho Su-57, nhưng thực tế hoàn toàn có thể tích hợp trên các dòng máy bay cũ hơn. Điều này khiến khẳng định về sự hiện diện hiệu quả của Su-57 trên chiến trường vẫn còn bỏ ngỏ.

Thách thức về công nghệ động cơ và các dự án tương lai
Khó khăn về kỹ thuật cũng là điểm yếu của chương trình này. Việc Nga giới thiệu động cơ thế hệ mới Izdeliye 177 thay thế cho Izdeliye 30 vốn định trang bị cho Su-57 được giới quan sát coi là một thất bại trong quá trình phát triển. Điều này buộc phía Nga phải thực hiện những sửa đổi bất đắc dĩ đối với cấu trúc máy bay.

Không chỉ Su-57, dự án tiêm kích một động cơ thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate cũng đang đối mặt với tương lai bất định. Các chuyên gia dự đoán mốc thời gian bay thử nghiệm vào năm 2026 cho Su-75 là mục tiêu khó khả thi trong bối cảnh hiện tại.

Tổng quan về cuộc đua máy bay chiến đấu hiện nay, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang được đánh giá là những quốc gia dẫn đầu trong việc phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu, bỏ lại phía sau những nỗ lực hoàn thiện thế hệ thứ năm của các cường quốc khác.


