Tiêm kích tàng hình Mỹ đến Vịnh Ba Tư, sẵn sàng khai hỏa

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các tiêm kích tàng hình tối tân F-35B Lightning của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ thực hiện sứ mệnh chiến đấu đầu tiên trong vòng vài ngày tới, theo tiết lộ của nhiều quan chức quốc phòng Mỹ.

CNN dẫn các nguồn tin thuộc quân đội Mỹ cho hay, các tiêm kích thuộc thế hệ máy bay chiến đấu thứ năm của Hải quân nước này đang trực chiến trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex và sẽ sớm vào vị trí xúc tiến các vụ không kích từ phía trên bầu trời Afghanistan.

Một quan chức Mỹ nói, chiến hạm USS Essex đã xuất phát từ Vịnh Aden và di chuyển vào vùng biển phía bắc Ảrập, trước khi dự kiến tới Vịnh Ba tư sau vài ngày nữa.

F-35B là một trong ba phiên bản của F-35 và là mẫu duy nhất có khả năng hạ cánh theo phương thẳng đứng như trực thăng. Mẫu tiêm kích này cũng có thể cất cánh ở khoảng trống hẹp hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu khác.

Đây là lí do tại sao F-35B có thể neo đậu và vận hành từ USS Essex, chiến hạm chỉ có kích thước bằng một nửa các tàu sân bay nặng tới 100.000 tấn khác của Hải quân Mỹ.

Tiêm kích tàng hình Mỹ đến Vịnh Ba Tư, sẵn sàng khai hỏa ảnh 1
Theo các dữ liệu công khai, F-35 dự kiến có giá bán lẻ trong khoảng từ 83 - 108 triệu USD/chiếc, tùy thuộc vào phiên bản cụ thể.

Nhiều chuyên gia ca ngợi F-35 là "tương lai của không quân" thế giới, vì mẫu tiêm kích do Lockheed Martin sản xuất này, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội về tốc độ, khả năng tàng hình và tấn công chính xác các mục tiêu so với các thế hệ máy bay chiến đấu trước đây.

Tuy nhiên, các phiên bản của F-35 đã vấp phải nhiều chỉ trích dữ dội trong những năm gần đây, do vẫn còn một danh sách dài các nhược điểm, kể cả các vấn đề về phần mềm, động cơ và những trang bị vũ khí đi kèm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.