Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga thể hiện khả năng xuyên phá lưới phòng không tại Ukraine

Thành Vinh09/01/2026 19:42

Tổng giám đốc Rostec xác nhận tiêm kích Su-57 đã chứng minh hiệu quả tàng hình trước radar hiện đại và thực hiện thành công nhiệm vụ tiêu diệt UAV S-70 Okhotnik.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã chứng minh khả năng sống sót cao khi hoạt động trong những khu vực có mật độ phòng không dày đặc nhất tại Ukraine. Theo dữ liệu từ Rostec, dòng máy bay thế hệ thứ 5 này không chỉ né tránh được radar đối phương mà còn thực hiện thành công các nhiệm vụ nhạy cảm ngay sâu trong vùng kiểm soát của đối phương.

Năng lực áp chế radar và tác chiến điện tử

Ông Sergey Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước Rostec, đã tiết lộ những phản hồi tích cực từ chiến trường về hiệu suất của Su-57. Theo ông Chemezov, quân đội Nga đánh giá cao khả năng vượt qua các chướng ngại vật về radar và hệ thống tác chiến điện tử của máy bay này. Đáng chú ý, các phiên bản Su-57 đang tham chiến liên tục được hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm thực tế để đạt được sức mạnh vượt trội so với thiết kế ban đầu.

Tiêm kích Su-57 của Nga tham gia tác chiến
Tiêm kích Su-57 liên tục được hiện đại hóa vượt trội so với phiên bản ban đầu.

Sứ mệnh tiêu diệt UAV S-70 Okhotnik để bảo mật công nghệ

Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho khả năng tàng hình của Su-57 là vụ việc diễn ra vào giữa năm 2024. Một chiếc Su-57 đã được lệnh thâm nhập sâu vào không phận do Ukraine kiểm soát để tiêu diệt máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik đang gặp sự cố kỹ thuật. Việc phá hủy chiếc S-70 bằng tên lửa không đối không R-74 ngay tại khu vực gần Konstantynivka (Donetsk) – vốn là điểm nóng phòng không – cho thấy Su-57 có thể hoạt động mà không bị các hệ thống cảnh báo sớm phát hiện.

So với các dòng tiêm kích thế hệ 4+, Su-57 sở hữu lợi thế tuyệt đối trong việc vô hiệu hóa khả năng khóa mục tiêu của radar. Điều này cho phép máy bay tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách gần thay vì phải dựa vào các đòn tấn công tầm xa bằng tên lửa hành trình hay bom lượn từ ngoài vùng nguy hiểm.

Thách thức từ mạng lưới phòng không đa tầng

Mặc dù có ưu thế công nghệ, Su-57 vẫn phải đối mặt với một trong những mạng lưới phòng không mặt đất phức tạp nhất châu Âu. Hệ thống này bao gồm các tổ hợp từ thời Liên Xô như S-300, BuK-M1, S-125 cho đến các khí tài hiện đại do NATO cung cấp như MIM-104 Patriot và S-200D có tầm bắn cực xa.

Hệ thống phòng không tại chiến trường
Mạng lưới phòng không dày đặc tại Ukraine đặt ra nhiều thách thức cho tiêm kích thế hệ 5.

Để duy trì lợi thế, Rostec đang tiến hành một cuộc hiện đại hóa toàn diện cho Su-57, tập trung vào linh kiện điện tử và hệ thống vũ khí mới. Ông Chemezov nhấn mạnh rằng máy bay đang được hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn tác chiến tương lai và nhận được sự đánh giá cao từ cả phi công Nga lẫn các đối tác quốc tế.

Kế hoạch xuất khẩu và hợp tác quốc tế

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu trong nước, Su-57 cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Vào tháng 11 năm 2025, những chiếc Su-57 đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng nước ngoài đầu tiên là Algeria. Đồng thời, một thỏa thuận nhượng quyền sản xuất quy mô lớn lên tới 140 chiếc hiện đang được thảo luận với Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Tuy nhiên, số lượng Su-57 cụ thể mà Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiếp nhận trong thời gian tới vẫn chưa được công bố chính thức.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga thể hiện khả năng xuyên phá lưới phòng không tại Ukraine
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO