Tiềm lực quân đội mạnh thứ 8 thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có quân số 410.500 người, 207 máy bay chiến đấu, 3.778 xe tăng cùng 207 tàu chiến, được đánh giá có sức mạnh thứ 8 thế giới.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự vào đêm 15/7 và tuyên bố nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Theo Global Fire Powers, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có quân số thường trực khoảng 410.500 người, trong đó lục quân khoảng 300.000 người. Ảnh: Sputnik
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự vào đêm 15/7 và tuyên bố nắm quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Theo Global Fire Powers, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có quân số thường trực khoảng 410.500 người, trong đó lục quân khoảng 300.000 người. Ảnh: Sputnik.
Lục quân được tổ chức thành 9 quân đoàn đóng quân trên khắp cả nước. Mỗi quân đoàn đều có ít nhất 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới có khả năng phản ứng nhanh. Trong đó quân đoàn 3 thuộc lực lượng phản ứng nhanh chung cùng với NATO. Ảnh: AP
Lục quân được tổ chức thành 9 quân đoàn đóng quân trên khắp cả nước. Mỗi quân đoàn đều có ít nhất 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới có khả năng phản ứng nhanh. Trong đó quân đoàn 3 thuộc lực lượng phản ứng nhanh chung cùng với NATO. Ảnh: AP.
Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 397 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1, 354 Leopard 2 mua từ Đức, 758 xe tăng M48 Patton, 932 M60 Patton mua từ Mỹ. Ảnh: Getty
Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 397 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1, 354 Leopard 2 mua từ Đức, 758 xe tăng M48 Patton, 932 M60 Patton mua từ Mỹ. Ảnh: Getty.
Altay là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Mẫu xe tăng này đang trong quá trình phát triển, dự kiến sẽ đưa vào sản xuất loạt trong năm 2017. Ảnh: Defence News
Altay là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Mẫu xe tăng này đang trong quá trình phát triển, dự kiến sẽ đưa vào sản xuất loạt trong năm 2017. Ảnh: Defence News.
Ngoài ra, lục quân còn sở hữu hơn 9.000 xe thiết giáp các loại, trong đó nhiều nhất là xe bọc thép chở quân M113 mua từ Mỹ. Ảnh: Southfront
Ngoài ra, lục quân còn sở hữu hơn 9.000 xe thiết giáp các loại, trong đó nhiều nhất là xe bọc thép chở quân M113 mua từ Mỹ. Ảnh: Southfront.
Lực lượng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ rất mạnh gồm 227 lựu pháo tự hành T-155 Firtina (ảnh) - phiên bản K9 Thunder nhập khẩu từ Hàn Quốc, cùng hàng ngàn khẩu pháo kéo xe và rocket phóng loạt khác. Ảnh: Military Today
Lực lượng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ rất mạnh gồm 227 lựu pháo tự hành T-155 Firtina (ảnh) - phiên bản K9 Thunder nhập khẩu từ Hàn Quốc, cùng hàng ngàn khẩu pháo kéo xe và rocket phóng loạt khác. Ảnh: Military Today.
Lực lượng chi viện hỏa lực đường không mạnh nhất của lục quân là trực thăng tấn công T-129 Atak hợp tác phát triển với Italy. T-129 được đánh giá là một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Wallpart
Lực lượng chi viện hỏa lực đường không mạnh nhất của lục quân là trực thăng tấn công T-129 Atak hợp tác phát triển với Italy. T-129 được đánh giá là một trong những trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Wallpart.
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng 16 tàu hộ tống, 9 tàu hộ vệ, 13 tàu ngầm điện-diesel, 20 tàu tấn công nhanh, 25 tàu tuần tra, 15 tàu quét mìn, 33 tàu đổ bộ, 5 tàu chở dầu. Chiến hạm lớn nhất của hải quân nước này là lớp tàu khu trục Gabya (ảnh) -phiên bản tàu khu trục Oliver Hazard Perry của Mỹ. Ảnh: Eugenio´s Warships
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng 16 tàu hộ tống, 9 tàu hộ vệ, 13 tàu ngầm điện-diesel, 20 tàu tấn công nhanh, 25 tàu tuần tra, 15 tàu quét mìn, 33 tàu đổ bộ, 5 tàu chở dầu. Chiến hạm lớn nhất của hải quân nước này là lớp tàu khu trục Gabya (ảnh) -phiên bản tàu khu trục Oliver Hazard Perry của Mỹ. Ảnh: Eugenio´s Warships.
Lực lượng tác chiến dưới nước chủ lực là 13 tàu ngầm lớp Atilay (phiên bản tàu ngầm Type-209 nhập khẩu từ Đức). Ảnh: Wikipedia
Lực lượng tác chiến dưới nước chủ lực là 13 tàu ngầm lớp Atilay (phiên bản tàu ngầm Type-209 nhập khẩu từ Đức). Ảnh: Wikipedia.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng 348 máy bay chiến đấu, trong đó lực lượng tác chiến mạnh nhất là 240 tiêm kích F-16C/D (ảnh) nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Flickr
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ có tổng cộng 348 máy bay chiến đấu, trong đó lực lượng tác chiến mạnh nhất là 240 tiêm kích F-16C/D (ảnh) nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Flickr.
63 máy bay chiến đấu ném bom F-4E Phantom (ảnh), trong đó có 14 chiếc được chuyển đổi cho nhiệm vụ trinh sát. 59 tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-5. Ảnh: Planesportter
63 máy bay chiến đấu ném bom F-4E Phantom (ảnh), trong đó có 14 chiếc được chuyển đổi cho nhiệm vụ trinh sát. 59 tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-5. Ảnh: Planesportter.
Phi đội tác chiến được chỉ huy bởi máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Boeing 737 AEW&C (ảnh). Lực lượng vận tải quân sự có khoảng 15 C-130, 12 CT-160, 50 CN-235 và 7 A400M.
Phi đội tác chiến được chỉ huy bởi máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Boeing 737 AEW&C (ảnh). Lực lượng vận tải quân sự có khoảng 15 C-130, 12 CT-160, 50 CN-235 và 7 A400M.
Theo Zing

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.