Tiền gửi đầu năm tăng mạnh
(Baonghean) - Quý 1 đầu năm nay, các ngân hàng thu hút lượng tiền gửi tăng mạnh. nguyên nhân là do nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư tăng và chưa có nhiều phương án đầu tư kinh doanh.
Chị Nguyễn Thị Lê ở xã Nghi Phú, TP. Vinh đang giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp vui vẻ chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đều làm cơ quan nhà nước, cuối năm vừa rồi nhận được món tiền thưởng tết kha khá, nay đầu năm mới đem đi gửi tiết kiệm lấy lộc may mắn đầu năm. Đồng thời cũng dành dụm để chu cấp cho hai con đang học đại học ở Hà Nội”.
![]() |
Kiểm tra ngân quỹ tại phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh TP Vinh. |
Bà Nga ở phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò có con trai đi xuất khẩu lao động gửi tiền về bộc bạch : “Trước khi cháu đi xuất khẩu lao động gia đình phải vay vốn khắp anh em, bạn bè. Vừa rồi, mới trả hết nợ. Đây là món tiền đầu tiên cháu tích lũy được, để ở nhà không yên tâm, tôi đem gửi ngân hàng vừa an toàn, lại có thêm lãi suất”.
Sau tết, qua tìm hiểu ở các ngân hàng trên địa bàn cho thấy lượng khách hàng dân cư đến gửi tiền khá đông. Tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn, ông Phan Hữu Phùng - Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Hơn 10 ngày làm việc sau Tết Nguyên đán, chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã thu hút trên 50 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm từ dân cư. Thời điểm cuối năm vừa qua, nhiều người được nhận tiền lương, thưởng tết, hay nhiều hộ có tiền con đi làm ăn xa gửi về đem đến gửi tiết kiệm. Mức huy động tiền gửi đầu năm tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, do một phần năm nay nghỉ tết sớm nên nhiều khách hàng ra năm mới đến gửi tiền. Tháng Giêng (âm lịch) luôn tăng trưởng mạnh nguồn vốn huy động. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt gần 2.100 tỷ đồng, cho vay hơn 1.000 tỷ đồng. Đầu năm, chi nhánh triển khai chương trình tiết kiệm “Hái lộc đầu xuân” nên cũng góp phần hấp dẫn người gửi tiền, đây là điều kiện để ngân hàng có nguồn vốn đầu tư cho vay các dự án sản xuất, kinh doanh.
Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Nghệ An ngay từ ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết đã thu hút lượng khách hàng rất đông, chủ yếu khách đến gửi tiền, ngân hàng huy động tối đa nhân lực để phục vụ nhanh chóng, kịp thời nhu cầu của khách hàng. Anh Phan Hoàng Lan – Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh cho biết: Sau hơn 1 tuần làm việc đầu năm, lượng vốn huy động tiền gửi của toàn chi nhánh tăng 557 tỷ đồng tiền gửi từ dân cư, trong những ngày đầu năm bình quân mỗi ngày thu hút tiền gửi 75 tỷ đồng. Theo anh Lan lượng tiền gửi đầu năm tăng mạnh một phần nhờ chi nhánh có chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và chương trình tiết kiệm do Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam phát động “Giải lớn mừng xuân, 2 lần may mắn”. Còn dư nợ cho vay giảm, tại thời điểm 31/1/2014, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nghệ An đạt 11.131 tỷ đồng, đến ngày 14/2, dư nợ giảm còn 10.947 tỷ đồng, do doanh nghiệp có tiền trả nợ cho ngân hàng vì đầu năm chưa triển khai sản xuất kinh doanh.
Lên huyện Đô Lương, hiện đang là thời điểm tập trung sản xuất vụ xuân nên tại Ngân hàng nông nghiệp huyện lượng khách đến giao dịch ít hơn các năm trước, hơn một tuần làm việc sau tết, ngân hàng huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư được khoảng 20 tỷ đồng, đồng thời khách hàng đến trả nợ cũng đạt khoảng 20 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đô Lương cho hay: Năm qua kinh tế khó khăn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khó tiêu thụ hàng hóa, nông dân sản xuất rau màu ế, nên lượng khách đến giao dịch chỉ bằng khoảng 70% so cùng kỳ năm ngoái. Đầu năm, nhiều khách đến giao dịch chuyển tiền, thanh toán tiền hàng, trả nợ vay, chuyển tiền cho con đi học xa.
Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An, gần 10 ngày làm việc sau Tết, huy động tiền gửi từ dân cư tăng hơn 50 tỷ đồng và tiền gửi của các tổ chức, khách hàng doanh nghiệp tăng hơn 20 tỷ đồng. Đồng thời dư nợ cho vay tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu năm, do ngân hàng đang tập trung giải ngân các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Thành phố Hà Tĩnh; và dự án tuyến Nghi Sơn – Cầu Giát. Đầu năm chủ yếu cho vay xây lắp các dự án đường giao thông, còn cho vay kinh doanh thương mại chưa đáng kể.
Những năm gần đây nền kinh tế vẫn rất khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường vàng xuống dốc, nhiều người đầu tư vào vàng bị thua lỗ nặng bởi mua đắt giờ bán rẻ. Chứng khoán thì rớt xuống đáy. Lựa chọn phương án đầu tư thời điểm này khó khăn nên nhiều người có tiền vẫn chọn kênh gửi tiền vào ngân hàng vừa sinh lời vừa đảm bảo an toàn vốn cho khách hàng. Từ đó góp phần đẩy lượng tiền gửi vào ngân hàng liên tục tăng khá trong thời gian qua, giúp các tổ chức tín dụng chủ động được nguồn vốn đầu tư cho các dự án.
Bài, ảnh:
Quỳnh Lan