Tiến sĩ hát về miền Trung làm thổn thức khán giả Thần tượng Bolero

(Baonghean.vn) - Trong tập 12 của “Vòng loại trực tiếp” - chương trình “Thần tượng Bolero 2018” phát trên VTV3 đêm 26/4, với ca khúc “Thương lắm miền Trung ơi”, Duy Cường đã khiến khán giả phải thổn thức và dành phiếu bình chọn cao nhất.

Ngay từ ngày đầu tham gia cuộc thi, tiến sĩ trẻ Nguyễn Duy Cường (27 tuổi) người Nghi Lộc, Nghệ An đã nhanh chóng gây sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai cùng học vấn đáng nể của mình. Mặc dù chưa qua trường lớp thanh nhạc nào nhưng Duy Cường đã thể hiện khá thành công các ca khúc Bolero và đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Ở vòng trước với chủ đề “Giàu, nghèo, danh vọng”, bằng nhạc phẩm “Kẻ trắng tay”, Duy Cường không chỉ khiến khán giả phải nghẹn ngào vì chất giọng sâu lắng, cách xử lý tinh tế mà nhiều người còn phải vỗ tay khen ngợi vì khả năng diễn xuất của anh.

Duy Cường hát trên sân khấu Thần tượng Bolero
Duy Cường hát trên sân khấu Thần tượng Bolero. Ảnh: NVCC

Trong đêm đầu của “Vòng loại trực tiếp”, với “Thương lắm miền Trung ơi”, giọng ca 9x đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc về một miền quê nắng gió từng gánh chịu nhiều thiên tai bão lũ, khiến người nghe thổn thức, rơi nước mắt.

Chia sẻ về ca khúc này, Duy Cường cho biết: “Ngay khi tham gia chương trình Thần tượng Bolero 2018, Cường đã nhận được rất nhiều tình cảm của quê nhà xứ Nghệ và khán giả miền Trung. Cũng từ đó, Cường luôn mong muốn thể hiện một ca khúc về miền Trung để đáp lại tình cảm của mọi người và cũng là cách để mang đến một thông điệp như ca khúc đã nói: mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tất cả những người mang dòng máu Việt Nam luôn hướng về miền Trung bằng tất cả tấm lòng và tâm trí của mình”.

Trước màn trình diễn của các học trò, HLV Ngọc Sơn không khỏi hãnh diện và liên tục bày tỏ sự vui mừng bằng những hành động, cử chỉ vô cùng đáng yêu. Nhận xét về tiết mục biểu diễn của Tiến sĩ trẻ, nam ca sĩ “Tình cha” đánh giá cao Duy Cường ở lối hát tự nhiên, cuốn hút.

Duy Cường rạng rỡ trong trang phục truyền thống
Duy Cường rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: NVCC

Kết thúc phần biểu diễn của các thí sinh, Duy Cường đã nhận được số lượng bình chọn áp đảo (47,06%) từ khán giả qua tổng đài, chính thức bước vào đêm thi Bán kết. Chia sẻ niềm vui sau đêm thi, Duy Cường cho biết: “Cường rất vui mừng và hạnh phúc khi nhận được số bình chọn cao nhất để giành được tấm vé đi vào vòng trong, xin cảm ơn các HLV và khán giả khắp nơi đã dành sự quan tâm, yêu mến Duy Cường”.

Được biết, tham gia “Thần tượng Bolero 2018”, lúc đầu có 4 thí sinh người Nghệ An, nhưng qua các vòng “Tinh hoa”, “Thách đấu”, “Mini liveshow”, 3 người đã phải dừng cuộc chơi, chỉ còn lại Duy Cường đang tranh tài với nhiều hứa hẹn. Ở những vòng trước, Duy Cường được các HLV đánh giá là “hòn ngọc” của dòng nhạc Bolero, cần được mài dũa để tỏa sáng.

Tiến sĩ trẻ
Duy Cường trong ngày về thăm trường THPT Nghi Lộc. Ảnh: NVCC

Chàng tiến sĩ trẻ Duy Cường từng nổi tiếng là một học sinh vượt khó. Bố mất sức lao động phải ngồi xe lăn do tai nạn giao thông từ khi Cường học lớp 1. Anh trai phải nghỉ học giữa chừng để đi làm, hỗ trợ thêm cho mẹ nuôi em ăn học.

Năm học lớp 12, Cường bị tai nạn trong giờ ra chơi, phải bó bột, đi nạng gỗ đúng thời điểm ôn thi tốt nghiệp và đại học, nhưng Cường vẫn đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cường từng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giải Ba nghiên cứu khoa học toàn trường. Ra trường với tấm bằng loại ưu, Cường được giữ lại trường làm giảng viên và vừa bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học năm 2017.

Vừa nghiên cứu giảng dạy, vừa tham gia cuộc thi “Thần tượng Bolero” nên chàng tiến sĩ trẻ phải nỗ lực để hoàn thành “một vai hai gánh” cả công việc lẫn đam mê trên sân khấu.

“Thực sự Cường rất vất vả, tuy nhiên như đã chia sẻ với mọi người, Cường phải cố gắng nhiều để hài hòa giữa công việc giảng dạy tại trường, vừa tranh thủ vào Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia cuộc thi. Trong hoàn cảnh đó, Cường may mắn đã nhận được sự ủng hộ lớn từ Ban giám hiệu nhà trường và gia đình. Mặc dù rất bận, nhưng vòng thi nào, mẹ của Cường cũng sắp xếp vào TP Hồ Chí Minh để động viên” - Duy Cường chia sẻ.

Hy vọng, chàng tiến sĩ trẻ người Nghệ sẽ còn đem đến cho khán giả “Thần tượng Bolero 2018” nhiều cảm xúc thăng hoa./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.