Tiến sĩ trẻ người Nghệ lọt vào vòng Chung kết Thần tượng Bolero 2018

(Baonghean.vn) - Trong vòng Bán kết cuộc thi Thần tượng Bolero 2018, phát trên VTV3 đêm 10/5, với ca khúc “Nước mắt mẹ hiền”, Tiến sĩ trẻ người Nghệ An đã xuất sắc lọt vào vòng Chung kết.
Phần thi của Duy Cường tại vòng bán kết với ca khúc “Nước mắt mẹ hiền”.

Cuộc thi Thần tượng Bolero 2018 đang đi đến những vòng cuối. Sau vòng loại trực tiếp đêm thi thứ nhất, Duy Cường - Tiến sĩ Triết học (27 tuổi) quê Nghi Lộc là 1 trong 3 thí sinh được khán giả bình chọn để cùng với 3 thí sinh khác do HLV bình chọn đi tiếp vào vòng sau.

Tiến sĩ trẻ người Nghệ An - một thí sinh chưa qua trường lớp thanh nhạc nào, đang trở thành gương mặt sáng cho giải Quán quân âm nhạc -Thần tượng Bolero 2018. Ảnh: NVCC
Tiến sĩ trẻ người Nghệ An - một thí sinh chưa qua trường lớp thanh nhạc nào, đang trở thành gương mặt sáng cho giải Quán quân âm nhạc -Thần tượng Bolero 2018. Ảnh: NVCC

Tại vòng loại trực tiếp đêm thi thứ 2, (đêm thi này, việc thí sinh được đi tiếp hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào sự bình chọn của khán giả) có 6 thí sinh tham gia. Với ca khúc “Tủi phận” được thể hiện rất xúc động, Duy Cường tiếp tục là thí sinh có số bình chọn cao nhất (34,23%) trở thành người đầu tiên có tên trong vòng bán kết.

Trong đêm thi Bán kết, chỉ còn 4 thí sinh (Duy Cường, Hoàng Hải, Thanh Lan, Thúy Anh) sẽ "chọn 3, loại 1". Tiến sĩ người Nghệ An đã mạnh dạn chọn ca khúc “Nước mắt mẹ hiền” - một nhạc phẩm tương đối khó của danh ca Ngọc Sơn để trình bày.

Tiến sĩ trẻ Duy Cường trên sân khấu Thần tượng Bolero. Ảnh: NVCC
Tiến sĩ trẻ Duy Cường trên sân khấu Thần tượng Bolero. Ảnh: NVCC

Duy Cường cho biết, anh hát ca khúc này không chỉ là sự thể hiện tác phẩm của một đêm thi mà còn là tấm lòng, tình cảm của mình dành cho mẹ thân yêu - người đã đồng hành cùng anh trong mỗi đêm thi tại sân khấu Thần tượng Bolero. Chính mẹ của Duy Cường cũng đã khóc khi xem con trai thể hiện ca khúc này.

Với chất giọng mộc mạc, trầm ấm, một lần nữa, Duy cường lại thu phục HLV và đông đảo khán giả VTV3. Sau khi xem Duy Cường trình bày, ca sĩ Quang Lê nhận xét "em đã làm rất tốt”, còn người đẹp Như Quỳnh thì không tiếc lời: “Thầy Ngọc Sơn đã truyền cho em lửa, ngọn lửa mà phải nói là, trong tất cả những thí sinh, chị chưa thấy ai, bốc lửa như em”.

Duy Cường trong một chuyến thiện nguyện tại quê hương. Ảnh: NVCC
Duy Cường trong một chuyến thiện nguyện tại quê hương. Ảnh: NVCC

Cũng như vòng thi trước, Duy Cường với mã số bình chọn 04 tiếp tục là thí sinh có số bình chọn cao nhất đêm thi (33,18%) chính thức có mặt ở vòng Chung kết cùng 2 nữ thí sinh khác.

Chia sẻ niềm vui sau đêm thi, Duy Cường viết trên trang cá nhân: “Cảm xúc vỡ òa khi được xướng tên là người có lượt bình chọn cao nhất để bước vào vòng Chung kết Thần tượng Bolero 2018. Anh cũng cho biết thêm, hiện bản thân đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị vào TP Hồ Chí Minh dự thi Chung kết.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.