“Tiến thoái lưỡng nan” trên tuyến đê biển bãi ngang Quỳnh Lưu

Quang An - Xuân Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Do tuyến đê bãi ngang của huyện Quỳnh Lưu chưa hoàn thành nên nhiều du khách khi về với biển Quỳnh đi lại khá khó khăn.
Anh Vương, khách du lịch đến từ huyện miền núi Quỳ Châu lái ô tô trên đoạn đê bãi ngang huyện Quỳnh Lưu, than thở: Tôi lái xe từ bãi tắm xã Quỳnh Nghĩa đến bãi tắm xã Quỳnh Bảng trên tuyến đê này, không ngờ đi được một đoạn thì gặp đoạn đường đất gồ ghề đất đá, không thể qua nổi đành phải lùi xe lại. 
Nhiều khách du lịch đã lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" mỗi khi lái xe ô tô qua đoạn đê bãi ngang Quỳnh Lưu chưa được đổ bê tông này. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều khách du lịch đã lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" mỗi khi lái xe ô tô qua đoạn đê bãi ngang Quỳnh Lưu chưa được đổ bê tông này. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Nguyễn Thị Mười, nông dân xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) chia sẻ: Rất nhiều khách du lịch do không biết thực trạng của tuyến đê này chưa xong nên cứ lái xe đi thẳng từ bãi biển Quỳnh Nghĩa đến Quỳnh Bảng, lâm vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan".
Theo quan sát của chúng tôi, trên những đoạn đê bãi ngang chưa được đổ bê tông, mặt đường dày đặc ổ trâu, ổ voi, sống trâu... rất khó đi, xe ô tô dễ chạm gầm khi đi qua đoạn đường này.
Chỉ có xe đạp, xe máy mới qua lại trên đoạn đê này. Ảnh: Quang An
Chỉ có xe đạp, xe máy mới qua lại trên đoạn đê này. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) cho rằng: Tuyến đê biển bãi ngang qua địa bàn xã 1,2 km, đến nay mới hoàn thành đổ bê tông được 1 km, còn 200 m là đường đất. Chưa hoàn thành đổ bê tông mặt đê, ngoài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp còn gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông, đặc biệt là đối với khách du lịch mỗi khi đến với biển Quỳnh.
Địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành sớm hoàn thành nâng cấp tuyến đê này, nhưng qua nhiều năm thi công vẫn bỏ dở chừng. 
Không chỉ khó đi, rác thải còn chất đống hai bên tuyến đê bãi ngang Quỳnh Lưu. Ảnh Quang An
Không chỉ khó đi, rác thải còn chất đống hai bên tuyến đê bãi ngang Quỳnh Lưu. Ảnh Quang An
Được biết, dự án tuyến đê biển bãi ngang huyện Quỳnh Lưu do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2009, với tổng mức đầu tư hơn 157 tỷ đồng, nguồn vốn do Trung ương đầu tư. Sau 8 năm thực hiện vẫn còn khoảng 4 km trong tổng số hơn 9 km (từ xã Quỳnh Bảng đến Quỳnh Nghĩa) chưa hoàn thiện mặt đê.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...