Tiên tri Vanga: Năm 2019 là năm tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới

Theo những dự đoán khác nhau, năm 2019 có thể là một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới.

Vanga - nhà tiên tri nổi tiếng nhất trên thế giới. Và ngay cả sau cái chết của bà, mọi người vẫn không ngừng bàn luận những dự đoán khi bà còn sống, bởi vì nhiều điều trong đó về sau được kiểm nghiệm là đúng. Kể cả những sự kiện thảm họa toàn cầu.

Nhà tiên tri Vanga. Ảnh: AP
Nhà tiên tri Vanga. Ảnh: AP

Theo nhà tiên tri, "2019 có thể sẽ là năm cuối cùng trong lịch sử của hành tinh". Vanga dự đoán việc một tiểu hành tinh lớn đâm vào Trái đất. Các sự kiện chính trong năm 2019, như dự đoán của bà Vanga, sẽ là "trái đất mệt mỏi sẽ bùng nổ, ảnh hưởng đến nhiều người". Sự mệt mỏi của hành tinh có thể nhìn thấy biểu hiện trong các thiên tai. Dự đoán về cái chết của rất nhiều người cho thấy các thảm họa sẽ xảy ra hoặc quá thường xuyên hoặc có sức tàn phá to lớn.

Vanga đã không xác định chính xác những gì Trái đất có thể thể hiện sự mệt mỏi của mình. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, có thể nói về thực tế vào năm 2019, núi lửa Yellowstone sẽ phun trào mạnh mẽ.

Ngoài ra, Vanga không loại trừ việc những vấn đề cho Trái Đất rơi xuống từ trên "trời". Bà dự đoán sự xuất hiện của một tiểu hành tinh lớn, và sau một vụ va chạm, 2019 có thể là năm cuối cùng của sự sống trên hành tinh. Các nhà khoa học xác nhận đúng là có một sao chổi lớn sẽ tiếp cận đến gần Trái đất vào năm 2019. Tuy nhiên, theo tính toán của họ, quỹ đạo chuyển động của nó sẽ không tiếp xúc với trái đất, mặc dù có khoảng cách rất gần. Tuy nhiên hiện tượng này có thể dẫn đến những sự kiện thiên nhiên đáng chú ý, và có thể làm cho núi lửa Yellowstone phun trào.

Mạch nước phun tại Yellowstone. Ảnh: AFP
Mạch nước phun tại Yellowstone. Ảnh: AFP
Nhà triên tri nổi tiếng Michel Nostradamus cũng nói về thảm họa toàn cầu. Các chuyên gia đã giải thích một số lời dự đoán của ông về những gì đang chờ đợi thế giới vào năm 2019. Nostradamus viết về sự khởi đầu của các quá trình không thể đảo ngược trên hành tinh, sẽ dẫn đến các thảm họa quy mô lớn, bắt đầu từ cuộc diễu hành của các hành tinh, sẽ diễn ra vào năm 2019.

Nhà tiên tri vĩ đại cũng dự đoán về chiến tranh thông tin, trong đó "ngôn từ sẽ sắc bén hơn thanh kiếm." Chính sự khởi đầu của cuộc đối đầu thông tin đã diễn ra gần đây trên toàn thế giới.

Theo các ghi chép của Nostradamus, năm 2019 sẽ bắt đầu một cuộc xung đột toàn cầu quy mô lớn, leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới diễn ra trong 25 năm. Trong trường hợp này, trung tâm của cuộc xung đột có thể bắt nguồn từ nước Pháp. Theo dự đoán của Nostradamus, người chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ là quốc gia "phía bắc". Chính nhờ vào nước này, hành tinh sẽ ổn định trật tự trở lại.

Một cuộc chiến khủng khiếp đe dọa hủy diện loài người cũng đã từng được nhà tiên tri Matrona Moskva may mắn đề cập đến.

Còn nhà tiên tri Wolf Messing nổi tiếng cũng nói về một cuộc xung đột lớn đối với Nga vào năm 2019. Theo nhà huyền môn, trong thời kỳ này Nga sẽ có hai kẻ thù chính - Hoa Kỳ và Trung Quốc, quốc gia đầu tiên sẽ hành động công khai, và nước thứ hai đạo đức giả che giấu những ý định hung hãn của họ đằng sau mặt nạ của tình bạn.

Tuy nhiên, bất chấp mọi điều, người Nga sẽ đứng vững chống lại và thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến tranh. Messing dự đoán rằng vào năm 2019, Nga sẽ phát triển một hệ thống vũ khí vô song, không có loại nào tương tự, không được sử dụng trong thực tế, nhưng sẽ trở thành vũ khí chính để bảo vệ hòa bình, trì hoãn Chiến tranh thế giới thứ ba trong ít nhất 100 năm nữa.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.