Tiền tuyến Ukraine sẽ đi về đâu trong năm 2024?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà phân tích quân sự Conrad Music của Ba Lan nhận định, sản xuất vũ khí ở Nga đang phát triển rất mạnh, và nước này có khả năng thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn. Trong khi đó, Ukraine nên bớt tập trung vào những thứ "hào nhoáng" như tiêm kích F-16.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm vị trí của quân đội Ukraine ở thành phố Kupiansk, vùng đông bắc Kharkov, hôm 30/11. Ảnh: Reuters
Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm vị trí của quân đội Ukraine ở thành phố Kupiansk, vùng Đông Bắc Kharkov, hôm 30/11. Ảnh: Reuters

RT dẫn bài bình luận của nhà phân tích quân sự Conrad Music trên tờ Forsal (Ba Lan) nhận định rằng, khả năng tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine đã cạn kiệt và quân đội Nga đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự quy mô lớn. Do đó, Kiev không thể chiến đấu với Nga đến tiêu hao. Ukraine không đủ khả năng đánh bại Nga trên chiến trường.

Theo nhà phân tích quân sự Conrad Music, không có câu trả lời đơn giản để lý giải cho sự thất bại của Ukraine, bởi nó bao gồm nhiều yếu tố.

Đầu tiên, Ukraine chọn tấn công vào “một nơi được củng cố vững chắc nhất ở châu Âu”. Các bãi mìn, chiến hào, công sự - quy mô là rất lớn, và quân Ukraine không thể tổ chức một cuộc tấn công đột phá vào phòng tuyến của Nga ở Zaporozhye.

Thứ hai, lực lượng Ukraine chưa bao giờ trải qua những loại hình này trước đây, nên ở cấp độ quản lý gặp nhiều khó khăn. Bộ chỉ huy không thể thực hiện một cách hiệu quả một cuộc tấn công phối hợp.

Vấn đề còn ở chỗ, quân Ukraine đã phân tán lực lượng, một số được triển khai gần Bakhmut, một số được điều đến phía Tây vùng Donetsk, còn nhóm lớn nhất được điều động về hướng Tokmak. Sự phân tán lực lượng quá lớn và chưa hợp lý.

Ngoài ra, còn có những khó khăn về huấn luyện, cả về phía NATO và phía Ukraine. Kiev cho rằng, liên minh không hiểu được cuộc xung đột hiện tại. Việc sử dụng rộng rãi các máy bay không người lái giám sát ở khắp mọi nơi và cường độ sử dụng pháo binh là không hiệu quả.

Trong khi đó, về phía Nga, theo nhà phân tích Conrad Music họ đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc phản công này. Trong 6 tháng, họ củng cố các vị trí của mình ở Zaporozhye, trong khi quân Ukraine tập trung vào việc phòng thủ Bakhmut. Nếu một số lực lượng Ukraine được chuyển hướng về phía Nam để gây khó khăn hơn cho quân Nga trong việc xây dựng công sự, thì rất có thể cuộc phản công này sẽ khác.

"Suy cho cùng, tuyến công sự dài hàng nghìn km này không xuất hiện chỉ sau một đêm. Đó là một quá trình dài mà người Ukraine đã theo dõi, nhưng không thể ngăn cản" - ông Conrad Music cho hay.

Nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, trong lịch sử Nga đã nhiều lần chứng tỏ rằng, họ cảm thấy rất thoải mái trong mùa Đông, và thường tận dụng điều kiện mùa Đông để thực hiện các cuộc tấn công. Và có khả năng quân đội Nga sẽ thực hiện một số hoạt động lớn nào đó trong vòng 2-3 tháng tới.

Theo Conrad Music, năm 2024 sẽ là trở nên khó khăn hơn với Ukraine, so với năm 2023. Điều này xuất phát từ các lý do chính trị, đặc biệt liên quan đến tình hình ở Mỹ, nơi mà sự ủng hộ của Quốc hội không dành cho Kiev nữa. Thêm vào đó, khả năng ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng dường như khá thực tế. Vì vậy, Ukraine phải đấu tranh để đảm bảo rằng, phương Tây duy trì sự quan tâm và mong muốn ủng hộ Kiev.

Nhà phân tích cho rằng, rất khó dự đoán về việc tiền tuyến sẽ đi đến đâu trong một năm nữa. Một mặt, sản xuất vũ khí ở Nga đang phát triển rất mạnh. Xét về kho dự trữ, cũng như số lượng quân đội, Nga có khả năng thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Conrad Music nhận định, nếu Kiev lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công lớn nhằm gây ra thất bại chiến lược cho quân Nga, thì ngay từ bây giờ phải quyết định huy động lực lượng.

"Hiện Ukraine chưa thể đánh bại Nga trên chiến trường. Vào năm 2024, Ukraine nên bớt tập trung vào những thứ "hào nhoáng" như F-16, mà thay vào đó tập trung vào những công việc cơ bản như đào tạo quân dự bị, cải thiện chiến thuật và phối hợp chiến đấu giữa pháo binh và thiết giáp. Nếu không có điều này sẽ khó đạt được thành công" - nhà phân tích quân sự Conrad Music nhận định.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.