Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng - mảnh ghép hoàn hảo cho SLNA

(Baonghean.vn) - Với những gì đang diễn ra tại đội bóng xứ Thanh, ngày trở về khoác áo đội bóng quê hương của Nguyễn Trọng Hoàng đang gần hơn bao giờ hết.

Sau khi Tập đoàn FLC chính thức chia tay bóng đá Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã chủ động “bật đèn xanh” để một số cầu thủ trụ cột của mình tự do tìm kiếm bến đỗ mới. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng nằm trong số đó. Hiện tại, Hoàng “bò” vẫn còn 1 năm hợp đồng với Thanh Hóa. Muốn khoác áo đội bóng khác, cầu thủ sinh năm 1989 sẽ phải đền bù 1 năm hợp đồng cho đội bóng xứ Thanh.

Nguyễn Trọng Hoàng đang trên đường trở lại SLNA. Ảnh: Trung Kiên
Nguyễn Trọng Hoàng đang trên đường trở lại SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Theo thông tin mà Báo Nghệ An nắm được, có khá nhiều đội bóng tại V.League đang muốn sở hữu chữ ký của cựu tiền vệ B.Bình Dương. Tân binh Viettel và SLNA là 2 đội bóng tích cực nhất. Tuy nhiên, Nguyễn Trọng Hoàng lại chỉ muốn trở về khoác áo đội bóng quê hương. Chính vì vậy, cơ hội chiêu mộ thành công nhà vô địch AFF Cup 2018 của SLNA là vô cùng lớn.

HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “SLNA cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ Trọng Hoàng về thi đấu mùa giải 2019. Tuy vậy, tất cả mới chỉ là dự định, bởi hiện tại, cậu ấy vẫn còn hợp đồng với FLC Thanh Hóa. Trong thời gian tới, có thể kế hoạch này sẽ được triển khai. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình chờ đợi nhà tài trợ mới nên kế hoạch của đội tạm thời chưa được triển khai”.

Vậy là đã rõ, cả Nguyễn Trọng Hoàng lẫn SLNA đều mong muốn được tái hợp cùng nhau. Nếu 2 bên tìm được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán, Hoàng “bò” sẽ trở lại khoác áo đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải tới sau nhiều năm xa cách. Rất có thể, ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia (tham dự Asian Cup 2019), Nguyễn Trọng Hoàng sẽ hoàn tất hợp đồng với đội chủ sân Vinh.

Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng có lối chơi xông xáo. Ảnh tư liệu
Cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng có lối chơi xông xáo. Ảnh tư liệu

Đánh giá về thương vụ này của SLNA, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Chiêu mộ được Nguyễn Trọng Hoàng là điều quá tuyệt vời với SLNA. Hoàng là cầu thủ tài năng, giàu kinh nghiệm và cực kỳ am hiểu đội bóng xứ Nghệ. Sự xuất hiện của Hoàng ở vị trí tiền vệ cánh phải cùng Phan Văn Đức bên cánh đối diện, giúp SLNA sở hữu đôi cánh vô cùng lợi hại.

Việc Hoàng có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ cánh phải, tiền vệ trung tâm và mới đây nhất là hậu vệ cánh phải sẽ giúp HLV Nguyễn Đức Thắng dễ dàng hơn trong việc bố trí đội hình, áp dụng chiến thuật cho mỗi trận đấu. Với lối chơi xông xáo, bền bỉ và tư chất thủ lĩnh vốn có, Hoàng sẽ là đầu tàu của SLNA ở những mùa giải tới. Đây là điều mà SLNA còn thiếu sau sự ra đi của Quế Ngọc Hải”.

Những gì chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đề cập là hoàn toàn có cơ sở. Rõ ràng, Nguyễn Trọng Hoàng là quân bài mà đội bóng xứ Nghệ đang cần trong giai đoạn hiện nay. Bởi Hoàng “bò” là sự bổ sung ở cả phương diện chuyên môn thuần túy lẫn khía cạnh tinh thần. Hy vọng rằng, SLNA sẽ sở hữu thành công Nguyễn Trọng Hoàng./.       

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.