Tiếp nhận gần 3 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, tính đến chiều ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trên 2,9 tỷ đồng (trong đó 1,3 tỷ đồng tiền mặt và 1,6 tỷ đồng tiền hiện vật).

Chiều 20/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì buổi tiếp nhận.

Ảnh: Thu Hương

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An bàn các giải pháp trong việc vận chuyển hàng cứu trợ vào vùng lũ một cách an toàn nhất. Ảnh: Thu Hương

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức phát động quyên góp ủng hộ, chia sẻ với Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Ảnh: Thu Hương

Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Thu Hương.

Ảnh: Thu Hương

Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Báo Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Thu Hương

 Với tinh thần "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ 50 triệu đồng; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng; Cơ quan Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2020 ủng hộ gần 27 triệu đồng; Bưu điện tỉnh Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ 60 triệu đồng; Hội Nông dân tỉnh ủng hộ 25,4 triệu đồng; Sở Xây dựng ủng hộ 31 triệu đồng; Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An ủng hộ 50 triệu đồng.

Báo Nghệ An ủng hộ 18 triệu đồng; Tổng Công ty Nông sản XNK Nghệ An 10 triệu đồng; VNPT Nghệ An ủng hộ 55 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 triệu đồng; Hội Bảo trợ NKT và TMC tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt và thuốc chữa bệnh trị giá hơn 500 triệu đồng; Ban Dân tộc tỉnh ủng hộ hơn 9.500.000 đồng; UBND phường Hồng Sơn (TPV) trị giá hiện vật 33 triệu đồng và nhiều cá nhân, tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ tiền mặt cùng hiện vật để giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Ảnh: Thu Hương

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Sở Nội Vụ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ ở miền Trung. Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Ban Dân tộc tỉnh ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Ảnh: Thu Hương

Ảnh: Thu Hương

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ủng hộ đồng bào miền Trung 100 triệu đồng. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc việc làm ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ kịp thời tinh thần, vật chất động viên đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. 

Sau 2 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt, tính đến chiều ngày 20/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận trên 2,9 tỷ đồng (trong đó 1,3 tỷ đồng tiền mặt và 1,6 tỷ đồng hiện vật). Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chuyển trước cho Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mỗi địa phương 400 triệu đồng để khắc phục khó khăn do bão lụt gây ra.

Trong ngày 20/10, Ban vận động tiếp tục chuyển 2 chuyến hàng đi vào Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để trao tận tay các nhu yếu phẩm cho đồng bào đang gặp khó khăn do bão lụt gây ra. Được biết, toàn bộ hiện vật, nhu yếu phẩm tiếp nhận ủng hộ sẽ được Bưu điện tỉnh Nghệ An chuyên chở miễn phí từ các huyện về tỉnh và vào các tỉnh miền Trung đến với đồng bào vùng lũ.

Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao 20 triệu đồng gia đình liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng ở xóm 8, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hương

Cũng trong buổi chiều 20/10, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 4 gia đình liệt sỹ người Nghệ An hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, mỗi gia đình 20 triệu đồng.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.