Xã hội

Tiếp sức để học sinh nghèo vững bước đến trường

Công Kiên 26/08/2026 10:11

Năm học mới đang cận kề, không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn canh cánh nỗi lo về những khoản chi phí đầu năm. Sự chung tay của các cấp, ngành cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đang góp thêm điều kiện để các em vững bước trên con đường học tập.

Những điểm tựa trước thềm năm học mới

Ngôi nhà nhỏ xập xệ của bà Nguyễn Thị Phương (SN 1957) nằm ở cuối con ngõ thuộc khối Hồng Sơn 2, phường Trường Vinh. Đây là nơi tá túc của bà Phương và 2 cháu ngoại là Nguyễn Thị Thảo Quyên (SN 2017) và Nguyễn Thị Thảo My (SN 2019).

Chị em Quyên, My có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, bố bị tai nạn mất đã hơn 2 năm, mẹ đang thụ án tù vì buôn bán ma túy, phải nhờ vào sự cưu mang của bà ngoại. Trong khi bà Phương đã già yếu, lại không có việc làm, không có thu nhập ổn định, cuộc sống của 3 bà cháu rất đỗi bấp bênh.

1c.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương và 2 cháu nhỏ sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp. Ảnh: Công Kiên

Mỗi ngày, bà Phương phải chắt chiu từng khoản nhỏ để lo bữa ăn và những nhu cầu thiết yếu của gia đình. Hai cháu đang ở độ tuổi đến trường, với nhiều khoản chi phí phát sinh vào đầu năm học như quần áo, đồ dùng học tập và các khoản sinh hoạt khác.

Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt của Thảo Quyên và Thảo My, Chi hội Phụ nữ khối Hồng Sơn 2 đã kết nối, vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp 2 cháu có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt.

Qua đó, chị Cao Thị Hà, ở phường Trường Vinh đã nhận đỡ đầu bé Thảo Quyên; Đoàn Thanh niên Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận đỡ đầu bé Thảo My. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng cho bà Phương, mà còn tiếp thêm động lực để hai chị em yên tâm đến trường.

1b.jpg
Các nhà hảo tâm trao quà cho 2 cháu Nguyễn Thị Thảo Quyên và Nguyễn Thị Thảo My, ở khối Hồng Sơn 2, phường Trường Vinh. Ảnh: Công Kiên

Bà Phương cho biết: “Cách đây mấy ngày, 2 cháu được nhận 6 triệu đồng để chuẩn bị cho năm học mới. Với bà cháu tôi, số tiền này quý lắm, bởi có thể mua thêm sách vở, quần áo và những đồ dùng cần thiết cho các cháu thực sự tự tin đến trường”.

Theo bà, sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn, giúp bà vững lòng hơn trong việc chăm lo cho 2 cháu.

Cách nhà bà Phương không xa, mẹ con chị Phan Thị Tiến cũng ở trong ngôi nhà chật hẹp. Chồng mất đã 4 năm, một mình chị Tiến nuôi con gái Phạm Hồng Diệu Linh (SN 2019), mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai người mẹ. Không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, chị Tiến phải gom góp từng đồng để lo cuộc sống và việc học cho con.

7(1).jpg
Chương trình "Tiếp sức đến trường năm 2026" tặng xe đạp cho học sinh nghèo. Ảnh: CSCC

Với chị Tiến, lo đủ bữa ăn hằng ngày đã không dễ, nên mỗi khi con bước vào năm học mới, những khoản chi cho sách vở, quần áo, đồ dùng học tập lại trở thành nỗi lo không nhỏ.

Rất may, cháu Diệu Linh được một nhà thuốc nhận đỡ đầu, mới đây nhà thuốc ấy vừa trao tiền hỗ trợ 6 tháng cuối năm cho Diệu Linh. Nhờ đó, chị Tiến có thêm chi phí để mua sắm sách vở, áo quần cho con gái trước khi bước vào năm học mới.

3(2).jpg
Nhà hảo tâm và Hội LHPN xã Sơn Lâm trao quà cho cháu Vi Văn Tiệp, bản Tân Hợp, xã Sơn Lâm. Ảnh: CSCC

Cũng trong dịp này, nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trường Vinh như em Nguyễn Hoài Nam, Ngô Thu Hiệp (khối Hồng Sơn 2), Đinh Thùy Nhi, Đinh Hà Giang (khối Hưng Hòa 3)… đã nhận được sự giúp đỡ, tiếp sức từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Trao yêu thương - Gieo hy vọng” do Hội LHPN tỉnh phát động.

Với những em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý. Chúng tôi mong tiếp tục kết nối được thêm những tấm lòng để có thêm nhiều em được nhận đỡ đầu, có điều kiện học tập tốt hơn và vững tin bước vào năm học mới”.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội LHPN phường Trường Vinh

Không để hoàn cảnh cản bước đến trường

Cũng như các em học sinh nghèo ở phường Trường Vinh, cậu bé Vi Văn Tiệp (SN 2015) mồ côi mẹ, bố bị câm điếc, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn ở bản Tân Hợp, xã Sơn Lâm vừa được một công ty hỗ trợ 5 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Số tiền này đã giúp Tiệp có đủ sách vở, áo quần bước vào năm học mới.

Từ những hoàn cảnh cụ thể như hai chị em Thảo Quyên, Thảo My, hay Diệu Linh, Vi Văn Tiệp có thể thấy, phía sau mỗi món quà, mỗi suất hỗ trợ là sự kết nối của các tổ chức, đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội đang ngày càng phát huy vai trò cầu nối, đưa sự sẻ chia đến với những học sinh thực sự cần được giúp đỡ.

4(2).jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Kỳ trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: Bông Mai

Với mạng lưới cơ sở rộng khắp, gần dân, sát dân, các tổ chức, đoàn thể có nhiều thuận lợi trong việc rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của trẻ em, học sinh khó khăn. Từ những trường hợp được phát hiện, các chi hội, chi đoàn chủ động kết nối với tổ chức cấp trên, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các cá nhân để vận động nguồn lực.

Nhờ đó, nhiều học sinh không chỉ được hỗ trợ vào đầu năm học mà còn có thêm sự đồng hành lâu dài trong quá trình học tập.

Có thể kể đến Chương trình “Mẹ đỡ đầu chắp cánh ước mơ” của Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Mậu Thạch. Thông qua chương trình, chi bộ đã nhận đỡ đầu 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng.

5(2).jpg
Lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Kỳ trao quà cho học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: Công Kiên

Để các cháu vững tin bước vào năm học mới, đại diện chi bộ đã đến tận nhà trao tặng quà và hỗ trợ mỗi cháu 6 triệu đồng/năm, với tổng kinh phí 18 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển.

Hội Nông dân xã Tân Kỳ cũng vừa tổ chức Chương trình “Hành trang đến trường - Trao yêu thương, tiếp bước đến trường” nhằm động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Hội đã vận động kinh phí và trao 14 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước đến trường.

Trong khi đó, nhóm "Nồi cháo yêu thương Thành Vinh" đã trao quà và tiền mua sách, vở cho trẻ mồ côi tại một trung tâm ở xã Nghi Lộc…

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, đoàn thể đã lên kế hoạch hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, tập trung vào những nhu cầu thiết thực như sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, xe đạp và học bổng.

6(1).jpg
Lãnh đạo Hội LHPN xã Châu Khê và nhà hảo tâm trao tiền, sách vở cho cháu Vi Bình An (mồ côi bố, thuộc diện hộ nghèo) ở bản Châu Thịnh. Ảnh: CSCC

Thông qua việc rà soát từng hoàn cảnh, các tổ chức chủ động kết nối, vận động đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình.

Điều đáng quý là nhiều tổ chức đã chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang đồng hành lâu dài. Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được lập danh sách theo dõi, kết nối với các cá nhân, đơn vị nhận đỡ đầu. Những món quà đầu năm học không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm điểm tựa để các em tiếp tục đến trường.

Hội Khuyến học các cấp sẽ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhà trường rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận động, kết nối nguồn lực hỗ trợ kịp thời. Hội Khuyến học tỉnh sẽ quan tâm, huy động nguồn lực hỗ trợ các địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để học sinh nghèo vững tin đến trường, không để hoàn cảnh trở thành rào cản trên hành trình học tập”.

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An

0 0 0
x
Tiếp sức để học sinh nghèo vững bước đến trường
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO