Tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, tạo thói quen cho người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia

Đặng Cường 11/07/2023 11:56

(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm.

Sáng 11/7, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2023. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì.

bna_1. ảnh pv (2).jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đ.C

6 tháng xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương tình hình TTATGT trong 6 tháng đầu năm 2023 về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 762 vụ (-13,29%), giảm 484 người chết (-14,45%), giảm 214 người bị thương (-5,81%).

Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản.

bna_09. ảnh pv.JPG
Lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh tư liệu

Tại tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 94 vụ TNGT, làm chết 61 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 3 vụ (3,09%), giảm 6 người chết (8,9%), tăng 5 người bị thương (8%).

Lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý 1.685.517 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 3.251 tỷ 819 triệu đồng, tước 328.213 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 528.461 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2022, xử lý vi phạm tăng 306.203 trường hợp (+22,2%), tiền phạt tăng 1.616 tỷ 945 triệu đồng (+98,9%). Thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện 38.637 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 24.427 vụ với số tiền xử phạt trên 149 tỷ đồng; tạm giữ 113 ô tô; đình chỉ hoạt động 33 bến và 102 phương tiện thủy nội địa; giám sát 448 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 350 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành và các địa phương đã báo cáo công tác đảm bảo TTATGT, kiến nghị các giải pháp về công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm.

Nhằm đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra là trong năm 2023 kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, trong quý III năm 2023 các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Cụ thể, Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm TTATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ngành GTVT, ngoài nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng kiểm phương tiện, cần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức cảnh báo, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ về TNGT.

Lực lượng CSGT tuần tra khép kín 24/24h, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát nồng độ cồn, kiên trì thực hiện để tạo thói quen của người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Kiểm soát xử lý triệt để các hành vi “cơi nới” thành thùng xử lý xe quá khổ quá tải; xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi; quán triệt cán bộ bảo đảm an toàn khi thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát...

csgt-4519.jpg
Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải. Ảnh tư liệu: Đ.C

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông” và các dự án thành phần theo lộ trình để hiện đại hóa công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ban ATGT các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch Năm ATGT 2023 tại địa phương; triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm TTATGT đợt nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và Tháng cao điểm bảo đảm ATGT cho học sinh đến trường vào tháng 9/2023…

Tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, tạo thói quen cho người dân không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO