Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng, giao nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập mùa khô 2021 – 2022.

 Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban công tác đặc biệt tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị,  Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể chính quyền địa phương tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Cho đến thời điểm này Bộ CHQS đã  tham mưu cho UBND tỉnh ký ban hành các Kế hoạch về việc tiếp nhận, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nước an táng, ban hành các kế hoạch các đại biểu tham dự hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun để phối hợp triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Nghi Lộc…

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban công tác đặc biệt tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban công tác đặc biệt tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Để việc tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra theo đúng kế hoạch, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị; Phối hợp, hiệp đồng với các tỉnh bạn Lào làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch; Hoàn chỉnh  các nội dung chuẩn bị cho hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun.

Đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kiểm tra và làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Nghi Lộc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.