Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ

(Baonghean.vn) -Sáng 6/1/2022, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Trong năm qua, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, nhất là hoạt động phòng chống xâm hại trẻ em. Hội cũng tập trung chỉ đạo, xây dựng các mô hình điểm của Hội LHPN tỉnh năm 2021 gắn với các chủ đề, chương trình, đề án, đặc biệt là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Gia đình - Xã hội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua. Ảnh: Thanh Nga
Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Gia đình - Xã hội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua. Ảnh: Thanh Nga
Với vai trò của mình, các cấp Hội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo, đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đối tượng, nhóm đối tượng.

Ngoài ra, trên các mặt công tác của mình, các cấp hội cơ sở đã thực hiện tốt việc vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Hội LHPN các cấp chủ động khai thác các chương trình, dự án mới, duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng CSXH, tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế với tổng nguồn vốn là 3.417 tỷ 276 triệu đồng cho 199.561 hộ vay.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga

Với chức năng, vai trò trong cộng đồng dân cư, Hội đã thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, tư vấn pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và công tác hòa giải.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm tới. Theo đó, năm 2022, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Mỗi huyện/thành/thị hỗ trợ ít nhất 10 phụ nữ khởi nghiệp; Mỗi huyện/thành/thị xây mới 1 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cấp Hội giúp đỡ 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về khi được phát hiện, được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

Các tập thể được vinh danh trong các phong trào của Hội. Ảnh: Thanh Nga
Các tập thể được vinh danh trong các phong trào của Hội. Ảnh: Thanh Nga

Hội nghị cũng tập trung đề ra những đường hướng hoạt động cùng với Quỹ Tym.

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các Hội lHPN cấp huyện, thị... Ảnh: Thanh Nga
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các Hội lHPN cấp huyện, thị... Ảnh: Thanh Nga

Tại hội nghị, các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh trao tặng bằng khen. Hội LHPN tỉnh cũng trao quà Tết cho các hộ nghèo khó khăn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thực hiện ký kết giao ước thi đua, nêu cao tinh thần nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.