Tiếp tục trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 132 công dân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -132 công dân được bàn giao hoàn thành cách ly ngày hôm nay là các công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Cầu Treo và Cha Lo vào ngày 20 - 21/3/2020 được đưa về cách ly tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội.

Sáng 4/4, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp với Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly đợt 2 cho 132 công dân hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại khu vực cách ly Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội.

132 công dân được trao quết định thời hạn cách ly. Ảnh: Lê Dũng
132 công dân được trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly. Ảnh: Trần Dũng

Theo đó, 132 công dân được bàn giao hoàn thành cách ly ngày hôm nay là các công dân Việt Nam từ Lào và Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế  Nậm Cắn - Nghệ An, Cầu Treo - Hà Tĩnh và Cha Lo - Quảng Bình vào ngày 20 - 21/3/2020 được đưa về cách ly tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội.

Trong thời gian 14 ngày thực hiện cách ly, Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân tại khu vực cách ly chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là tuân thủ việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, duy trì vệ sinh cá nhân, rèn luyện thể lực hàng ngày. Đồng thời, duy trì đảm bảo tốt các chế độ dinh dưỡng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công dân thực hiện cách ly.

Đo thân nhiệt cho những công dân chuẩn bị được về nhà khi hết hạn cách ly tập trung.
Đo thân nhiệt cho những công dân chuẩn bị được về nhà khi hết hạn cách ly tập trung. Ảnh: Trần Dũng

Đặc biệt, công dân cách ly luôn nhận được sự đồng hành chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Nghệ An cùng chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm để bổ sung nâng cao đời sống hàng ngày, góp phần phòng, chống và đẩy lùy dịch Covid-19.

Những công dân này khi về địa phương tiếp tục sẽ là những tuyên truyền viên xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Lê Dũng
Những công dân này khi về địa phương tiếp tục sẽ là những tuyên truyền viên xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Dũng

Trước đó, vào chiều qua (3/4), Đoàn An điều dưỡng Cửa Hội – Cục Chính trị Quân khu 4 đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 14 ngày cho 288 công dân.

Như vậy, đến nay, Đoàn An điều dưỡng Cửa Hội đã hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cách ly 420 công dân từ các nước có dịch trở về theo yêu cầu của cấp trên./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.