Tiết lộ bên trong phòng họp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Theo Hồng Hạnh (Báo Tin Tức)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hình ảnh về phòng họp chính - nơi sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều giữa lãnh đạo hai nước trên Bán đảo Triều Tiên vào 27/4 vừa mới được tiết lộ.

Căn phòng này nằm trên tầng hai tòa nhà Hòa bình trong làng đình chiến Panmunjom bên phía lãnh thổ Hàn Quốc. 

Ngay giữa phòng họp chính là một bàn họp lớn hình bầu dục, xung quanh xếp 14 ghế ngồi. Chính giữa mỗi bên sẽ có một chiếc ghế to hơn, được cho là ghế dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và người đồng cấp Moon Jae-in. Hai nhà lãnh đạo sẽ ngồi đối diện nhau, bên cạnh là các quan chức cấp cao. Một bức tranh vẽ núi Kumgang của Triều Tiên treo trên tường nổi bật.

Xem video ghi hình ảnh bên trong căn phòng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều (nguồn Reuters):

Hình ảnh bên trong căn phòng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Trước đó, căn phòng này thường được dùng để tổ chức các cuộc gặp mặt cấp bộ trưởng hai bên. Hiện cả tòa nhà đã được trang trí lại để chào đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau ngồi vào bàn họp để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap ngày 23/4 dẫn lời quan chức Hàn Quốc cho biết Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ khai mạc sáng 27/4 và dự kiến có tiệc tối chính thức tại làng đình chiến Panmunjom. 

Thực đơn đặc biệt mà phía Hàn Quốc chuẩn bị thiết đãi nhà lãnh đạo Kim Jong-un bao gồm món rösti của Thụy Sĩ, cá John Dory nướng, mỳ lạnh theo phong cách Bình Nhưỡng naengmyeon. 

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki xác nhận hai miền nhất trí cho phép truyền hình trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh lần này.

Cuộc đối thoại cấp cao liên Triều được kỳ vọng có thể làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, tạo tiền đề thuận lợi để giải quyết những bế tắc lâu nay trên bán đảo sau một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân năm ngoái.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.