Tiết lộ sốc về “ông trùm” Hiệu “chuột” cầm đầu đường dây mua bán 179 bánh heroin

Theo Đức Mừng (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ông trùm ma túy Hiệu "chuột" (48 tuổi, quê quán Nghệ An) hoạt động cực kỳ xảo quyệt nhưng lại rất mê tín. Mỗi khi đi lấy hàng, hắn đều cúng bái, tuyệt đối không gần gũi vợ và người tình.

Để triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 179 bánh heroin, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6 - Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan), Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3, Bộ đội Biên phòng), Công an các tỉnh thành như, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Dương, một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an…đã vất vả ngày đêm “săn” Phan Hữu Hiệu (tức “Chuột”, 48 tuổi, quê quán Nghệ An) để mở nút thắt của vụ án. Đây là chiến công lớn của Cục C47.

Tiết lộ sốc về “ông trùm” Hiệu “chuột” cầm đầu đường dây mua bán 179 bánh heroin ảnh 1
Đối tượng cầm đầu cùng tang vật.

Hiệu “chuột” rất tâm linh

Đó là khẳng định của Đại tá Lê Thanh Liêm - Phó Cục trưởng Cục C47B. Hiệu vốn được sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An. Do cuộc sống gia đình khó khăn, quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào vụ mùa thu hoạch lúa nên đối tượng không được học hành tử tế.

Đến tuổi trưởng thành, Hiệu “chuột” lại ăn chơi lêu lỏng và tụ tập cờ bạc, hút chích cùng đám thanh niên hư hỏng trên địa bàn. Đối tượng được các tay anh chị trong giới “xã hội đen” chiêu nạp làm đàn em. Từ đó, tên tuổi của đối tượng là nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân lương thiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cuộc sống ngày càng “dính” sâu vào cờ bạc và ma túy, nên Hiệu thường xuyên túng tiền tiêu xài. Khi có kinh nghiệm, Hiệu đã mở rộng địa bàn hoạt động tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gồm, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… Hơn ai hết, Hiệu cũng hiểu rằng, để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia thì phải tuyển được các “tay chân” thân cận và có “máu mặt” trong giới giang hồ.

Cũng giống như Vũ Hoàng Oanh (61 tuổi, quê Hải Phòng, tức “Oanh Hà”, chị ruột của Dung Hà - Trùm xã hội đen khét tiếng thời Nam Cam) trong đường dây ma túy vừa bị C47 triệt phá ngày 24/5 vừa qua, Hiệu đã thành lập công ty, tạo vỏ bọc kinh doanh cho hai đàn em gồm, Bùi Đình Trung (48 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, quê Nghệ An).

Hiệu cũng chỉ đạo cho đàn em phải thuê nhiều căn nhà, căn hộ ở TP Hồ Chí Minh để thuận tiện cho việc giao dịch, cất giấu ma túy. Đặc biệt, Hiệu rất chú ý đến vấn đề tâm linh. Lúc nào, thời điểm để Hiệu xuất phát hoặc phân công cho đàn em giao dịch, vận chuyển chuyến hàng lớn đều phải qua giờ Ngọ (tức 12h trưa hàng ngày).

Mỗi lần giao dịch, Hiệu tuyệt đối cũng không gần vợ và người tình để tránh gặp điều không may mắn. Có lần, Hiệu về gần nhà nhưng rồi phải ra thuê khách sạn M.T ngủ để ngày mai mua bán ma túy.

Phá án

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục C47 đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị trên làm rõ đường dây của Hiệu “Chuột” do Đại tá Lê Thanh Liêm làm trưởng Ban chuyên án.

Tiết lộ sốc về “ông trùm” Hiệu “chuột” cầm đầu đường dây mua bán 179 bánh heroin ảnh 2
Hai đồng bọn của Hiệu "chuột"

Theo Ban chuyên án, Hiệu thường trực tiếp từ TP Hồ Chí Minh qua Lào để bàn bạc, thống nhất giá cả, cách thức giao nhận ma túy với các đầu nậu tại Lào. Sau đó, ma túy sẽ được vận chuyển từ Lào qua đường tiểu ngạch cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)...

Hiệu phân công Trung và Nam điều khiển ô tô từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng nhận ma túy, rồi tiếp tục chuyển vào TP Hồ Chí Minh, tập kết ở nhà của Hiệu (tọa lạc 139/6 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Mỗi lần giao dịch từ 100 - 150 bánh heroin.

Tại TP Hồ Chí Minh, Hiệu là đầu mối cung cấp ma túy số lượng cực lớn cho rất nhiều “đại lý”, mỗi lần giao dịch lên tới 40 - 60 bánh heroin. Đại lý nhận hàng xong lại chia nhỏ bán cho nhiều đối tượng khác tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.

Ma túy sau đó được giao nhận tại TP Đà Nẵng và tập kết tại nhà của Hiệu ở TP Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiều trinh sát đã theo sát Hiệu từ TP Hồ Chí Minh ra Vinh. Một mũi trinh sát chờ sẵn ở cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), khi Hiệu từ Lào trở về Việt Nam thì tiếp tục đeo bám về TP Hồ Chí Minh chờ thời điểm giao hàng. Ban chuyên án đã phối hợp cùng các đơn vị trên đồng loạt xuất quân “hốt” trọn ổ băng nhóm này. Đại tá Lê Thanh Liêm, cho biết thêm: “Đường dây của Hiệu lấy hàng một điểm, nhận hàng một điểm khác, tập kết ở điểm cách xa nơi giao hàng tiêu thụ hàng ngàn cây số.

Với quyết tâm triệt phá, Ban chuyên án đã họp liên tục để lên kế hoạch phá. Ngày 10/7, các trinh sát nhận được thông tin hôm sau Hiệu cùng đàn em sẽ giao nhận 100 bánh ma túy tại TP Hồ Chí Minh. Để có lượng hàng này, Hiệu bay từ TP Hồ Chí Minh ra Nghệ An, sau đó đi đường tiểu ngạch qua Lào để trực tiếp bàn bạc, thống nhất giao dịch.

Chiều 11/7, trong lúc Hiệu xách vali ma túy đến giao cho Lý Thơ Phước trước một chung cư trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú) thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Trong chiếc vali của ông “trùm” chứa 60 bánh heroin.

Qua khám xét khẩn cấp nhà Phước trên đường Nguyễn Quý Yêm (phường An Lạc, quận Bình Tân), cơ quan Công an thu thêm hàng chục bánh heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt, khám xét nơi ở của 5 đối tượng khác gồm, Trung, Nam, Trần Ánh Nguyệt (56 tuổi, ngụ quận 1), Phan Thạch Dinh và Trần Đức Trâm (61 tuổi, quê Nghệ An, ngụ quận 8). Tổng số ma túy thu giữ 179 bánh heroin, 4 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô...

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.