Tiểu thương chợ Vinh lại trắng tay vì hàng hóa tiền tỷ trôi theo mưa lụt

Quang An - Thanh Phúc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 17/10, nước tại khu vực chợ Vinh đã rút hẳn, tuy nhiên hậu quả để lại cũng rất nặng nề khi nhiều hàng hóa của tiểu thương bị ngập nước quá lâu, hư hỏng nặng.
Sáng 17/10, nước tại khu vực đình Tây chợ Vinh cơ bản đã rút hẳn, tuy nhiên hàng hóa và rác thải vẫn ngổn ngang, tiểu thương sau một đêm thức trắng phải tất bật lau dọn. Ảnh: Q.A
Sáng 17/10, nước tại khu vực đình Tây chợ Vinh cơ bản đã rút hẳn, tuy nhiên hàng hóa và rác thải vẫn ngổn ngang, tiểu thương sau một đêm thức trắng phải tất bật lau dọn. Ảnh: Q.A
Nước rút để lại đống hàng hóa tiền tỷ chất thành rác, không những gây thiệt hại cho bà con tiểu thương mà còn ảnh hưởng đến môi trường khi không thể thu dọn ngay lập tức. Ảnh: T.P
Nước rút để lại đống hàng hóa tiền tỷ chất thành rác, không những gây thiệt hại cho bà con tiểu thương mà còn ảnh hưởng đến môi trường khi không thể thu dọn ngay lập tức. Ảnh: T.P
Tại phía sau đình Tây - nơi bị ngập nặng nhất, hàng nông sản sau 1 ngày ngâm nước chất đống khắp các con đường. Bà Trần Thị Thương, một tiểu thương xót xa: Dù đã chủ động được mưa lụt nhưng vẫn không kịp trở tay vì nước lên quá nhanh. Khi nước dâng quá cao thì phải bỏ của chạy lấy người thôi, hàng hóa không cứu được nữa... Ảnh: T.P
Tại phía sau đình Tây - nơi bị ngập nặng nhất, hàng nông sản sau 1 ngày ngâm nước chất đống khắp các con đường. Bà Trần Thị Thương, một tiểu thương xót xa: Dù đã chủ động được mưa lụt nhưng vẫn không kịp trở tay vì nước lên quá nhanh. Khi nước dâng quá cao thì phải bỏ của chạy lấy người thôi, hàng hóa không cứu được nữa... Ảnh: T.P
Lực lượng chức năng đã có mặt tại những nơi bị ngập nặng để hỗ trợ bà con di chuyển hàng. Tại đình Tây, hầu hết các ki ốt đều bị ảnh hưởng, có hộ số hàng bị ngập đến trên 20 tấn, chủ yếu là nông sản, hàng khô. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng đã có mặt tại những nơi bị ngập nặng để hỗ trợ bà con di chuyển hàng. Tại đình Tây, hầu hết các ki ốt đều bị ảnh hưởng, có hộ số hàng bị ngập đến trên 20 tấn, chủ yếu là nông sản, hàng khô. Ảnh: Q.A
Chị Bình, một tiểu thương thở dài: Không chỉ bị thiệt hại tài sản, giờ đây chúng tôi còn phải tốn công thu dọn vì nếu để lâu sẽ bị hư thối, không thể kinh doanh tiếp được. Có nhà phải mất cả tiền thuê cửu vạn thu dọn... Ảnh: T.P
Chị Bình, một tiểu thương thở dài: Không chỉ bị thiệt hại tài sản, giờ đây chúng tôi còn phải tốn công thu dọn vì nếu để lâu sẽ bị hư thối, không thể kinh doanh tiếp được. Có nhà phải mất cả tiền thuê cửu vạn thu dọn... Ảnh: T.P
Nông sản sau trận lụt lịch sử đã này mầm, không thể bán được, đành phải đổ bỏ làm thức ăn gia súc. Ảnh: Q.A
Nông sản sau trận lụt lịch sử đã này mầm, không thể bán được, đành phải đổ bỏ làm thức ăn gia súc. Ảnh: Q.A
Trời hửng nắng, tuyến đường Lê Hồng Sơn trước chợ Vinh biến thành nơi phơi hàng hóa bất đắc dĩ của bà con tiểu thương. Ảnh: T.P
Trời hửng nắng, tuyến đường Lê Hồng Sơn trước chợ Vinh biến thành nơi phơi hàng hóa bất đắc dĩ của bà con tiểu thương. Ảnh: T.P
Thậm chí các con đường, bậc thang, ngõ ngách tại chợ Vinh cũng trở thành nơi phơi hàng. Ảnh: Q.A
Thậm chí các con đường, bậc thang, ngõ ngách tại chợ Vinh cũng trở thành nơi phơi hàng. Ảnh: Q.A
Một số hàng hóa có thể cứu vãn được sẽ được lau chùi khô để tiếp tục buôn bán. Ảnh: T.P
Một số hàng hóa có thể cứu vãn được sẽ được lau chùi khô để tiếp tục buôn bán. Ảnh: T.P
Ông Tô Thanh Nhân - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại của bà con do hiện nay tiểu thương và lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục sau mưa lụt. Tuy nhiên khu vực bị thiệt hại nhất là đình Tây và đình Đông chợ Vinh với trên 1.800 ki ốt bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Hiện lực lượng của BQL chợ cùng các đoàn viên thanh niên đang tập trung giúp tiểu thương thu dọn, phơi phong hàng hóa để bà con sớm ổn định kinh doanh trở lại. Ảnh: Q.A
Ông Tô Thanh Nhân - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại của bà con do hiện nay tiểu thương và lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục sau mưa lụt. Tuy nhiên khu vực bị thiệt hại nhất là đình Tây và đình Đông chợ Vinh với trên 1.800 ki ốt bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Hiện lực lượng của BQL chợ cùng các đoàn viên thanh niên đang tập trung giúp tiểu thương thu dọn, phơi phong hàng hóa để bà con sớm ổn định kinh doanh trở lại. Ảnh: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.