Tiểu thương kinh doanh ở chợ phải có kết quả test Covid-19 âm tính

(Baonghean.vn)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Công Thương và UBND TP.Vinh đã ra văn bản yêu cầu siết chặt quản lý các chợ dân sinh trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Hiện tại, các chợ trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân. Ngày 24/6, sở đã có văn bản đề xuất một số giải pháp cấp bác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh. Trong đó, đối với các chợ đã xuất hiện dịch thì cần phải thực hiện việc phong tỏa, điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn theo quy định.

Khu vực chợ Ga Vinh sáng nay 25/6 người dân vẫn đi chợ khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông
Khu vực chợ Ga Vinh sáng nay 25/6 người dân vẫn đi chợ khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông

Còn những chợ chưa xuất hiện dịch thì cần phải rà soát đóng các lối ra, vào, chỉ để 1-2 lối đi, bố trí lực lượng kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho những người vào chợ. Bố trí các gian hàng thiết yếu theo từng lối đi, giữ khoảng cách an toàn. Các lực lượng chốt chặn cần kiểm soát chặt chẽ người dân đến mua bán, đặc biệt với các hộ tiểu thương kinh doanh ở chợ thì phải có kết quả test Covid-19 còn hiệu lực. 

Người dân tự giác giữ khoảng cách khi đi chợ Kênh Bắc. Ảnh: Tiến Đông
Người dân tự giác giữ khoảng cách khi đi chợ Kênh Bắc. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị UBND thành phố, đối với cư dân ở khu vực phong tỏa do có dịch trong cộng đồng thì nghiên cứu phương án phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ để giảm lưu lượng người dân tập trung trong khu vực chợ ở cùng một thời điểm. 

Theo ghi nhận, sáng nay tại khu vực chợ Vinh, bên cạnh chợ đầu mối bị phong tỏa, lượng khách hàng đến đây đã giảm hẳn, chỉ có một số cửa hàng tại các con đường xung quanh chợ thì vẫn mở cửa bày bán. Riêng khu vực chợ Ga Vinh vẫn khá tấp nập người dân đến mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết. Một số khu chợ nhỏ như chợ Kênh Bắc, chợ Cọi... lượng người vào ra không nhiều.
Ông Hà Thái Sơn - Trưởng phòng Kinh tế, UBND TP.Vinh cho biết: Sau khi phát hiện các ca bệnh liên quan đến khu vực chợ trên địa bàn trong các ngày 23-24/6, thành phố đã lập tức chỉ đạo các phường, xã, BQL các chợ thắt chặt quản lý, chỉ mở 1 lối vào và 1 lối ra tại các chợ; yêu cầu người dân, hộ tiểu thương khi đến mua bán phải giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. 
Các hộ tiểu thương tự chủ động giăng dây để giữ khoảng cách với người mua. Ảnh: Tiến Đông
Các hộ tiểu thương tự chủ động giăng dây để giữ khoảng cách với người mua. Ảnh: Tiến Đông

Hiện tại, riêng việc đề xuất cấp phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân để tránh tập trung đông người ở cùng thời điểm, ông Sơn cho biết, thành phố cũng đã tính đến phương án này và tùy thời điểm, diễn biến cụ thể sẽ cho triển khai.

Tính đến ngày 25/6, tỉnh Nghệ An đã phát hiện 51 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP Vinh có 32 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 01 ca, Quỳ Hợp có 01 ca, Nam Đàn có 02 ca, Đô Lương có 01 ca, TX Hoàng Mai có 02 ca, Nghĩa Đàn có 01 ca, Nghi Lộc có 01 và Quỳnh Lưu có 01 ca. Trong số này, có 8 ca bệnh liên quan đến ổ dịch ở chợ đầu mối (TP. Vinh).

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.