Tiểu thương loay hoay thanh lý đào sau Tết
Sau Tết Bính Ngọ 2026, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP. Vinh cũ vẫn còn hàng trăm gốc đào chưa được tiêu thụ hết. Hoa đã bung nở, rụng cánh, thậm chí lác đác ra quả non. Nhiều tiểu thương đành phải tìm cách hoàn trả, thanh lý để vớt vát vốn, khép lại một mùa kinh doanh ảm đạm.
Bà Bùi Thị Thống – một tiểu thương kinh doanh đào Tết trên tuyến đường 72 mét cho biết, năm nay gia đình bà nhập khoảng 300 gốc đào các loại, từ đào thế cỡ nhỏ đến những cây cổ thụ giá trị cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn gần 100 gốc chưa tiêu thụ được.
Theo bà Thống, sức mua dịp cận Tết năm nay chậm hơn hẳn so với các năm trước. “Qua Giao thừa là chúng tôi xác định phải tính phương án xử lý nhanh số còn lại. Nhưng do hoa đã nở rộ, sau Tết lại nhanh tàn nên rất khó bán. Từ mùng 2 Tết, tôi đã chủ động liên hệ các nhà vườn để hoàn trả bớt hàng, chấp nhận trừ chi phí vận chuyển và hao hụt để thu hồi phần nào vốn, đồng thời sớm trả lại mặt bằng”, bà Thống cho hay.


Được biết, những gốc đào trước Tết có giá từ 3–5 triệu đồng, nay nếu thanh lý chỉ còn khoảng 500.000 – 1.000.000 đồng. Riêng một số gốc đào thế lớn từng được chào bán trên 20 triệu đồng, hiện phải thương lượng hoàn trả với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí thấp hơn.

Không xa đó, anh Trần Văn Lực – một tiểu thương khác kinh doanh đào trên Đại lộ Lê Nin cũng đang tất bật gọi điện trao đổi với các chủ vườn ở Hải Phòng, Hưng Yên để thỏa thuận phương án trả lại hàng.
Anh Lực cho hay, năm nay gia đình đầu tư gần 3 tỷ đồng nhập đào thế, đào rừng và một số loại mai về bán. Tuy nhiên, do thời tiết nắng ấm khiến đào nở sớm hơn dự kiến khoảng 10–15 ngày, nhiều cây đẹp đã bung hoa trước thời điểm cao điểm mua sắm. “Khách đến xem thì nhiều nhưng chốt mua ít. Qua Tết, hoa rụng, cây ra lộc nên gần như không còn giá trị trưng bày. Nếu không hoàn lại sớm, để lâu cây càng xuống mã”, anh nói.

Theo anh Lực, hiện có một số phương án xử lý chính đối với đào tồn sau Tết. Thứ nhất là bán thanh lý giá thấp để thu hồi một phần vốn, mặc dù vậy, hiện đã qua Tết nên người dân không còn nhu cầu. Thứ hai là hoàn trả cho nhà vườn theo thỏa thuận ban đầu, chấp nhận giá giảm từ 50 - 70%, ngoài ra còn phải chịu thêm các chi phí vận chuyển trở lại. Thứ ba là gửi lại một số nhà vườn nội tỉnh, nhờ chăm sóc để năm sau tiếp tục kinh doanh, song cách này tiềm ẩn rủi ro về sâu bệnh, tạo thế lại từ đầu.
“Chúng tôi đang ưu tiên phương án hoàn trả. Dù lỗ nhưng còn hơn để cây héo khô. Chỉ riêng tiền thuê mặt bằng hơn 1 tháng nay đã là khoản không nhỏ”, anh Lực thở dài.
Theo các tiểu thương, nguyên nhân khiến thị trường đào Tết năm nay ảm đạm xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết là tình hình kinh tế còn khó khăn, thu nhập của một bộ phận người dân giảm sút, xu hướng chi tiêu tiết kiệm tăng lên. Những gốc đào kích thước lớn, giá cao vì thế kén khách hơn so với các loại nhỏ, giá mềm. Bên cạnh đó, nguồn cung năm nay khá dồi dào. Ngoài đào nhập từ các tỉnh phía Bắc, nhiều vùng trồng đào trong tỉnh cũng cung ứng lượng lớn ra thị trường. Sự cạnh tranh mạnh khiến cung vượt cầu, trong khi sức mua không tăng tương ứng.

Đại diện phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Vinh Phú cho biết, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở các điểm kinh doanh sớm thu dọn, hoàn trả mặt bằng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, khuyến khích tiểu thương chủ động phương án xử lý, tránh để cây hư hỏng gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực tế thị trường cây cảnh Tết năm nay trầm lắng, nhiều tiểu thương cho biết sẽ phải tính toán lại kế hoạch kinh doanh. Thay vì nhập số lượng lớn, họ sẽ khảo sát kỹ nhu cầu, ưu tiên các dòng đào nhỏ, giá vừa phải để phù hợp túi tiền người dân cho những mùa Tết sau.
“Làm nghề này phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường. Sau mùa Tết năm nay, chúng tôi rút ra bài học phải giảm quy mô, tránh dồn vốn quá lớn. Hy vọng sang năm, kinh tế khởi sắc hơn, sức mua tăng trở lại để người buôn đào đỡ vất vả”, bà Bùi Thị Thống bày tỏ.


