Tiểu thương Nghệ An loay hoay thanh lý cây cảnh sau Tết
Do không thể bán hết cây cảnh trong dịp Tết, hiện nay, nhiều tiểu thương tại Nghệ An đang tích cực liên hệ với các nhà vườn để thanh lý cây cảnh sau Tết với mức giá chạm đáy, vớt vát số vốn còn lại.
Sau 3 ngày nghỉ Tết, anh Doãn Trung Phong, chủ một điểm kinh doanh đào, mai Tết tại TP. Vinh lại tất tả ra điểm bán trên đại lộ Lê Nin để tìm phương án thanh lý số cây cảnh chưa thể tiêu thụ hết trước Tết, nằm dài từ đầu năm mới đến nay.
Anh Phong thở dài: Chưa năm nào việc kinh doanh cây cảnh Tết lại “bể” nặng như năm nay, trong cả tháng Chạp “ăn gió nằm sương”, gia đình vẫn tồn cả trăm gốc mai và hàng chục gốc đào cổ thụ. Từ ngày mùng 3 Tết, tôi đã bắt đầu liên hệ với các nhà vườn, đặt vấn đề thanh lý số cây còn lại để lấy lại chút vốn, đồng thời cũng trả mặt bằng lại cho chủ nhà.
Anh Phong cho biết, trong ngày 1/2 (mùng 4 Tết), gia đình đã liên hệ được với một số nhà vườn ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa để thanh lý được hơn 100 gốc mai Tết, đồng giá 500.000 đồng dù trước Tết đều bán với giá từ 2 - 5 triệu đồng. Mặc dù giá rẻ chạm đáy nhưng buộc phải chấp nhận vì không còn phương án nào khác khi giờ đây đã qua Tết, người dân đã không còn nhu cầu mua cây cảnh nhiều nữa.
Đối với hàng chục gốc đào cổ thụ còn lại, trong ngày 2/2 (mùng 5 Tết) đã có một số chủ vườn tại huyện Yên Thành đặt vấn đề mua lại. Anh Phong chia sẻ: Đây đều là những gốc đào lớn, nếu trước Tết được bán và cho thuê với giá cả chục triệu đồng thì nay phải thanh lý với giá từ 2 - 5 triệu đồng để thu hồi vốn. Hiện chúng tôi đang thống nhất về giá thanh lý cũng như cước phí thuê xe vận chuyển, cố gắng chốt sớm để dọn vườn.
Theo ghi nhận của P.V trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, trên các tuyến đường tại TP. Vinh, thị trấn Diễn Thành, huyện Diễn Chân vẫn có những điểm xuất hiện hàng chục gốc đào, quất, bưởi Tết…vẫn còn nằm dài do không bán được trước Tết. Do đã nhập về để chào bán gần 1 tháng nên nhiều gốc đào đã bung nở toàn bộ, quất rụng đầy quả. Hầu hết các chủ vườn đang liên hệ để thanh lý với giá rẻ.
Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ một điểm bán đào Tết tại thị trấn Diễn Thành, huyện Diễn Châu cho biết: Năm nay, đào có hoa đẹp, thế đẹp, nụ nở muộn, tưởng rằng sẽ được thị trường ưa chuộng, tuy nhiên sức mua của người dân sụt giảm mạnh, hầu hết các chủ vườn đều thua lỗ. Nhà tôi có khoảng 20 gốc đào thế không thể bán hết trước Tết nên gia đình đã tặng cho anh em, người thân một vài cây, số còn lại đành phải hoàn lại giá rẻ cho chủ vườn ở ngoài Hưng Yên.
Theo chia sẻ của các tiểu thương bán cây cảnh Tết thì đối với những cây ế ẩm hiện có 3 cách xử lý chính. Phương án được nhiều người áp dụng nhất là bán với giá cực rẻ, vừa bán vừa cho đối với những người có nhu cầu. Cách thứ hai là mang về hoàn lại cho các đầu mối cây cảnh ở ngoài Bắc, trong Nam với giá chỉ bằng một nửa so với thời điểm các tiểu thương nhập về. Cách cuối cùng là thanh lý cho các nhà vườn trong và ngoài tỉnh… chăm sóc để Tết năm sau cây sinh trưởng tốt sẽ mang ra bán tiếp.
Được biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp, thị trường hoa, cây cảnh Tết lâm vào cảnh đìu hiu, ế ẩm. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do năm 2024, kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân giảm sút, nhu cầu mua sắm cây cảnh Tết giảm. Bên cạnh đó, đây là mặt hàng có tính cạnh tranh cao, nguồn cây nhập về vượt quá nhu cầu, trong khi thị trường cây cảnh nội tỉnh cũng rất dồi dào, có thể kể đến các vùng vựa đào lớn trên địa bàn tỉnh như Minh Thành (Yên Thành), Nam Xuân, Nam Anh (Nam Đàn), Nghi Ân, Nghi Liên (TP. Vinh), đào đá Kỳ Sơn, Quế Phong…
Anh Hoàng Quân, một người chuyên kinh doanh cây cảnh Tết tại TP. Vinh chia sẻ, trải qua 2 năm kinh doanh thua lỗ thì chúng tôi cũng phải tính toán lại kế hoạch cho những năm tới. Đặc biệt là nghiên cứu kỹ thị trường, nhập về số lượng cây cảnh vừa phải, nếu bán không hết thì việc thanh lý hay thu dọn sau Tết cũng dễ dàng hơn.
Ngoài ra, do thu nhập của người dân giảm sút nên chắc các năm tới, chúng tôi sẽ ưu tiên nhập về nhiều hơn các dòng đào, quất giá rẻ, kích thước nhỏ để phù hợp với nhu cầu, vì thực tế, đa số những cây ế ẩm đều là cây kích thước lớn, có giá hàng chục triệu đồng…