Tìm giải pháp chống thất thu thuế ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được nêu ra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh, tổ chức sáng 6/12 để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển năm 2019.
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Chi

21/23 chỉ tiêu đạt và vượt

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018. Theo đó, có 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế của thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá, ước đạt 9,12%.  Giá trị sản xuất ước thực hiện 41.655 tỷ đồng, tăng 10.5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.965 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng/năm. Trong năm, trên địa bàn thành phố có 900 doanh nghiệp thành lập mới và cấp giấy phép kinh doanh cho 2.300 hộ, tăng 9,25% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 2.175,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều vấn đề bức bách, trăn trở cũng đang đặt ra cho thành phố đã được các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thảo luận tại hội nghị. Bí thư Thành ủy Võ Viết Thanh nêu sự bất cập, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố  hàng năm đều tăng 9 – 10%, nhưng nguồn thu thuế từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể không tăng.

Do đó cần phải có trách nhiệm, quyết liệt hơn nhằm tăng nguồn thu, không chỉ quan tâm đến việc hoàn thành dự toán giao mà điều quan trọng là đảm bảo nguồn chi, nhất là giải quyết các vấn đề ách yếu của thành phố cần nguồn lực, đồng thời tạo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Quan tâm xây dựng đô thị Vinh văn minh, hiện đại. Ảnh: Minh Chi
Tập trung xây dựng đô thị Vinh văn minh, hiện đại. Ảnh: Minh Chi

Cũng quan tâm đến ngân sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Sơn cho rằng, chống thất thu thuế không phải là không làm được, điều quan trọng là có quyết liệt để vào cuộc hay không, đơn cử trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân, khẳng định một điều chắc chắn rằng, không có trường hợp xây dựng nào trên địa bàn mà đội quy tắc đô thị các phường, xã bỏ sót, tuy nhiên số lượng thu thuế được rất ít!

Bên cạnh vấn đề thuế, hội nghị cũng nêu vấn đề, trong lúc chờ đợi chủ trương thu chi dạy 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học của tỉnh, thành phố cần rà soát lại các khoản chi chưa thật sự cấp bách để xử lý việc trả lương cho giáo viên dạy tăng tiết và hợp đồng thỉnh giảng ở các trường tiểu học, 4 tháng nay chưa được trả lương.

Thành phố cũng chưa có sự chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đó còn là hàng loạt vấn đề về quản lý đất đai, trật tự đô thị, quản lý các nhà chung cư…, cũng được đặt lên bàn nghị sự của Ban Chấp hành.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực và địa phương cần phải có trách nhiệm để có giải pháp và quyết liệt chỉ đạo, có giải pháp tăng thu ngân sách; quan tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị bắt đầu từ người dân, từ khối xóm, từ việc đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định đến vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu phố…

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp cần trăn trở xây dựng nông nghiệp thành phố đảm bảo sinh lợi cao, cải thiện cuộc sống của người dân và góp phần làm cho thành phố đẹp hơn. Muốn làm được điều này, UBND thành phố, các ngành và các địa phương cần nghiên cứu, quyết liệt chuyển sản xuất nông nghiệp sang nền nông nghiệp hữu cơ, phục vụ tiêu dùng cho cư dân thành phố gắn với phát triển du lịch.

Thi công dự án đường 72 m. Ảnh: Minh Chi
Thi công dự án đường 72 m ở TP Vinh. Ảnh: Minh Chi

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu UBND thành phố cần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, có cơ chế chịu trách nhiệm được các nhiệm vụ được giao hoặc thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, cơ quan chuyên môn UBND thành phố và tăng trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra...

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…