Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 10/10, các doanh nghiệp, các nhà quản lý du lịch cùng nhau thảo luận tại chương trình tọa đàm bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và quảng bá, xúc tiến du lịch giữa 2 khối công tư.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, đại diện Hội nhà báo tỉnh; lãnh đạo BQL Khu di tích Kim Liên, BQL Khu di tích Truông Bồn; các hãng hàng không tại Nghệ An; các địa phương TP Vinh, Nam Đàn, Yên Thành, Con Cuông; các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận tải, nhóm sản xuất đặc sản xứ Nghệ.

Các đại biểu tham quan gian hàng bán đặc sản Nam Đàn bên lề buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Thủy
Các đại biểu tham quan gian hàng bán đặc sản Nam Đàn bên lề buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Thủy

Tại buổi tọa đàm, các địa phương, các công ty lữ hành, khách sạn, vận tải... đã đưa ra nhiều ý kiến xung quanh vấn đề làm thế nào để thúc đẩy tăng trưởng và quảng bá xúc tiến du lịch như:  kêu gọi các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện để thu hút khách du lịch; Huy động xã hội hóa cho công tác quảng bá, tuyên truyền xúc tiến du lịch; ứng dụng makettinh điện tử trong xúc tiến, quảng bá du lịch nội địa và quốc tế; kết nối giữa các đơn vị lữ hành và các đơn vị kinh doanh khác...

Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Để thúc đẩy tăng trưởng và quảng bá xúc tiến du lịch giữa hai khối công tư, các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành cần phối hợp với các tỉnh bạn để tổ chức các đoàn Famtrip, Mạnh dạn đặt văn phòng đại diện lữ hành quốc tế tại các địa phương trọng điểm;  Đẩy mạnh chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; Lữ hành và các hãng vận chuyển cần liên kết chặt chẽ để phục vụ khách tốt hơn. Công tác tuyên truyền, quảng bá cần được đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, xây dựng chiến lược cụ thể. Ngành du lịch Nghệ An cam kết phối hợp, liên kết với các ngành khác để thực hiện đúng mục tiêu, lộ trình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch khẳng định muốn phát triển du lịch thì điều quan trọng là các đơn vị kinh doanh du lịch, các đơn vị lữ hành, vận tải ... phải liên kết để cùng phát triển. Ảnh: Thanh Thủy
Dự án Vinpearl Cửa Hội đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng của du lịch Cửa Lò. Ảnh Việt Phương
Dự án Vinpearl Cửa Hội - điểm nhấn quan trọng của du lịch Cửa Lò. Ảnh Việt Phương

Dịp này, đại diện Trung tâm xúc tiến du lịch Nghệ An đánh giá công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thời gian qua và định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trọng điểm 3 tháng cuối năm 2017 là  tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch trọng điểm; quảng bá và hướng khách du lịch về 1 số điểm mới của Nghệ An như du lịch mice Cửa Lò, du lịch cộng đồng miền Tây, lễ hội cam Vinh, đồi chè Thanh Chương, khu du lịch Mường Thanh Diễn Lâm.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ngành Du lịch cũng đã biểu dương 13 doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch tỉnh nhà.

Lãnh đạo Sở Du lịch chúc mừng, biểu dương 13 doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo Sở Du lịch chúc mừng, biểu dương 13 doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thanh Thủy

Tại Hội thảo, các đại biểu nêu lên những ý kiến xây dựng để ngành du lịch Nghệ An tăng trưởng: 

Ông Lê Văn Bình - Đại diện Hiệp hội du lịch Nghệ An:  Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội chợ, sàn giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, tổ chức các roadshow giới thiệu du lịch tỉnh nhà thông qua việc chia sẻ kinh phí của các đơn vị tham gia.

Ông Võ Hồng Sáng - Giám đốc Công ty CP lữ hành quốc tế Thái Sơn:  Nâng cao vai trò điều hành và định hướng của Hiệp hội du lịch; các thành phần kinh doanh du lịch như khách sạn, nhà hàng, lữ hành ... phải liên kết để cùng phát triển.

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng VHTT và DL Thị xã Cửa Lò:  Tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia. Phối hợp, liên kết với những doanh nghiệp lớn để đồng hành tổ chức các sự kiện tạo điểm nhấn.

Ông Hà Năng Việt – Phó giám đốc Công ty hàng không Vietjet: Để hợp tác cùng phát triển, Vietjet sẽ ký thỏa thuận hợp tác với các cơ quan quản lý, các chi hội lữ hành như đảm bảo giá, chỗ cam kết ... cho khách hàng với những chính sách ưu đãi, tiết kiệm nhất.

Thanh Thủy

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.