Tìm kiếm 2 thiếu nữ mất tích sau khi đi chơi Tết

(Baonghean.vn) - Xin bố mẹ đi chơi Tết từ ngày mùng 2, hai thiếu nữ ở TX. Hoàng Mai đến nay chưa về và đang mất liên lạc với gia đình.

2 thiếu nữ mất tích là Nguyễn Thị Bình (SN 2003, trú tại xóm 8, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai) và Đậu Thị Phương (SN 1995, trú phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai).

 
 
Em Phương và em Bình. Ảnh gia đình cung cấp
Em Phương và em Bình. Ảnh gia đình cung cấp

Ông Đậu Văn Ngoạn, chú ruột của em Phương cho biết, Phương và Bình là 2 chị em con cô con cậu. Cả 2 xin bố mẹ đi chơi Tết từ ngày mùng 2 và đến nay chưa thấy về nhà.

Gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên tổ chức đi tìm và đã trình báo đến Công an TX.Hoàng Mai. Em Phương đã hết học, còn em Bình đang là học sinh trường THCS Quỳnh Lộc.

Chiều 19/2, đại diện Công an TX. Hoàng Mai cho biết, chiều ngày 18/2, đơn vị nhận được tin báo trình báo của gia đình về việc em Phương và em Bình đi khỏi nhà chưa về. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đang phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm.

Nếu ai có thông tin về 2 em xin thông báo về Công an TX.Hoàng Mai theo số điện thoại 0987.987.356 (đ/c Khoa, Đội Hình sự) hoặc 01684.563.709 (bác Ngoạn).

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.