Tìm kiếm, quy tập được hơn 1.000 hài cốt và 6 mộ liệt sỹ tập thể

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu giai đoạn 2019 - 2020.
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào.
Ban Chỉ đạo 515 Quân khu kiểm tra đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước bạn Lào. Ảnh: Hồ Việt

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1237 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị mà trực tiếp là Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, cơ bản hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cả trong và ngoài nước.  

Công tác tuyên truyền về công tác mộ liệt sỹ, thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ được triển khai với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều kênh với những cách làm sáng tạo.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã tổ chức tập huấn và chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cho 100% các xã, phường, thị trấn bảo đảm chương trình, nội dung, thành phần theo quy định, đạt kết quả tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu trao thưởng tại hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu trao thưởng tại hội nghị. Ảnh: Hồ Việt
Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.078 hài cốt và 6 mộ tập thể (ở Lào 554 hài cốt và 2 mộ tập thể, trong nước 524 hài cốt và 4 mộ tập thể). 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực thu thập thông tin về mộ liệt sỹ; hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) theo đúng tiến độ; tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập các phần mộ liệt sỹ còn lại trên địa bàn đảm nhiệm đảm bảo chặt chẽ, chính xác; kết hợp tốt việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.