Tìm thấy nạn nhân mất tích trong lũ ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sau hơn 30 giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân mất tích trong đợt lũ lịch sử ở xã vùng cao Nghệ An được tìm thấy cách đó hơn 5 km.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) cho biết: Sau hơn 30 giờ đồng hồ tìm kiếm, đến 17 giờ 15 phút chiều nay (18/8) thi thể chị Moong Thị Tuyết (hay còn gọi là Moong Mẹ Tân, 37 tuổi) ở bản Lưu Thắng đã được tìm thấy.

Nhiều người được huy động tìm kiếm thi thể chị Moong Thị Tuyết. Ảnh: Thọ Tuân
Nhiều người được huy động tìm kiếm thi thể chị Moong Thị Tuyết. Ảnh: Thọ Tuân

“Chúng tôi phát hiện thi thể chị Tuyết cách nơi bị lũ cuốn chừng hơn 5 km tại ngã ba khe Thù và sông Nậm Mộ” - ông La Thanh Huế - Xã đội trưởng xã Chiêu Lưu cho biết.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 17/8, khi đi qua cầu tràn giữa bản Xiêng Thù và La Ngan thì chị Moong Thị Tuyết cùng 4 người gồm: anh Moong Văn Lợi (chồng), cháu Moong Văn Cường (con) cùng chị Chích Thị Quang, em Cụt Văn Thôn bị nước lũ cuốn trôi.

Người dân tìm kiếm khắp các khe suối, bụi cây với hi vọng tìm được nạn nhân. Ảnh: Thọ Tuân
Người dân tìm kiếm khắp các khe suối, bụi cây với hy vọng tìm được nạn nhân. Ảnh: Thọ Tuân

Tuy nhiên, khi trôi được một quãng thì anh Moong Văn Lợi bám được vào gốc cây và cứu được con mình là Moong Văn Cường. Chị Chích Thị Quang cũng thoát ra được khỏi dòng lũ. Còn chị Tuyết và cháu Thôn bị cuốn trôi tử vong. Cháu Cụt Văn Thôn ngay sau đó được lực lượng tìm kiếm vớt lên. Còn chị Tuyết, sau hơn 30 giờ huy động hàng trăm người mò mẫm khắp các khe suối mới tìm thấy thi thể.

Đến 17 giờ 15 phút chiều nay (18/8) đã tìm thấy thi thể chị Tuyết cách đó nơi bị lũ cuốn hơn 5 km. Ảnh: Thọ Tuân
Đến 17 giờ 15 phút chiều nay (18/8) đã tìm thấy thi thể chị Tuyết. Ảnh: Thọ Tuân

Đến thời điểm này, ở huyện Kỳ Sơn đã có 6 người chết trong đợt mưa lũ.

Đã có 5 người chết do lũ ở Nghệ An

Đã có 5 người chết do lũ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), mưa lũ đã làm chết 5 người, trong đó có 3 người ở xã Chiêu Lưu, 1 học sinh ở xã Tây Sơn và 1 thi thể chưa xác định được danh tính.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.