Kinh tế

Tín dụng chính sách hỗ trợ sinh viên Nghệ An đến trường

Thu Huyền 07/09/2024 14:12

Tín dụng chính sách đã hỗ trợ hàng chục ngàn sinh viên nghèo ở Nghệ An đến trường trong nhiều năm qua.

Tiếp sức đến trường

Với tinh thần không để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Nghệ An đã đưa nguồn vốn đến với người dân, mang lại cơ hội học tập cho hàng chục ngàn sinh viên nghèo.

Một ngày đầu thu, chúng tôi tới thăm gia đình ông Nguyễn Chương Thi, sinh năm 1963 - là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Lương Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương. Trong căn nhà khang trang, ngăn nắp rợp bóng cây ăn quả, chúng tôi được nghe chia sẻ của vợ chồng ông về chặng đường vượt qua khó khăn nuôi các con ăn học, khôn lớn.

img_0639.jpg
Cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội thăm gia đình ông Nguyễn Chương Thi là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Lương Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thu Huyền

10 năm về trước, là gia đình thuần nông, 5 người con đang tuổi ăn học, gia đình ông Nguyễn Chương Thi khó khăn tứ bề. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ sản xuất, chăn nuôi, ngoài ra không có thu nhập gì khác, bữa cơm gia đình còn bữa đói, bữa no. Chính vì quá khó khăn nên đứa con đầu tốt nghiệp 12 là khăn gói đi làm thuê kiếm sống. Thế rồi, nhờ có chính sách của Đảng và Nhà nước về nguồn vốn ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là nguồn vốn vay Học sinh sinh viên mà gia đình được vay vốn cho 04 người con học hành đến nơi đến chốn. Nay 5 người con của ông đã thành đạt, kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo.

Ông Thi chia sẻ: Năm 2011, con thứ 2 là Nguyễn Thị Huyền Khanh thi đậu vào Trường Đại học Y khoa Vinh. Với suy nghĩ “kinh tế gia đình khó khăn lấy tiền đâu mà cho con học”, nhưng với sự động viên và được bình xét của tổ tiết kiệm và vay vốn của xóm, gia đình đã mạnh dạn vay vốn chương trình Học sinh sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư cho con ăn học. Năm 2015, con thứ 3 là Nguyễn Thị Hạnh thi đậu Trường Cao đẳng sư phạm Vinh, khoa mầm non. Đến năm 2017, con thứ 4 là Nguyễn Thị Trường thi đậu Học viện hậu cần; năm 2019 đứa con thứ 5 là Nguyễn Thị Khánh đậu Trường Đại học Y Dược Đà Nẵng.

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay Chương trình Học sinh sinh viên mà các con được đi học, theo đuổi ước mơ của mình, gia đình bớt lo toan việc trang trải chi phí học tập, bớt đi gánh nặng trong cuộc sống. Đến nay các con của gia đình ông Thi đều đã trưởng thành và có việc làm ổn định.

bna_dc.jpeg
Chị Hoàng Thị Hường ở xóm 5, xã Diễn Tân cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách mà học xong đại học, nay là Bí thư Đoàn xã Diễn Tân (Diễn Châu). Ảnh: Thu Huyền

Không những được vay vốn chương trình Học sinh sinh viên, năm 2016, gia đình ông Thi tiếp tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đô Lương từ chương trình cho vay hộ cận nghèo với số tiền 30 triệu đồng. Năm 2022, gia đình tiếp tục được vay vốn từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường với số tiền 20 triệu đồng để khoan giếng và nâng cấp sửa chữa nhà vệ sinh. “Hiện gia đình đã trả hết nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; chương trình Học sinh sinh viên với tổng số tiền vay cho 4 cháu hơn 300 triệu đồng, nay đang trả nợ dần, số dư nợ hiện tại còn lại hơn 140 triệu đồng. Từ một gia đình hộ nghèo, nhờ chính sách của Đảng và nhà nước, gia đình đã thoát nghèo, các con tôi được đi học, được theo đuổi ước mơ của mình”, ông Nguyễn Chương Thi bày tỏ.

Đô Lương là vùng đất có truyền thống hiếu học, trên địa bàn toàn huyện có hàng chục ngàn em học sinh, sinh viên đang theo học. Trong 10 năm (2014-2024), Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đô Lương đã giải ngân với số tiền 110 tỷ đồng/3.782 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có tiền trang trải chi phí học tập để đến trường; bình quân 01 học sinh, sinh viên được vay với số tiền 29,07 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/8/2024 đạt 40,283 tỷ đồng/750 hộ gia đình, bình quân dư nợ 01 hộ gia đình đạt 53,7 triệu đồng.

Ông Lê Quang Hiếu – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đô Lương

Nghệ An là tỉnh có dư nợ chương trình học sinh, sinh viên đứng đầu trong toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều huyện có dư nợ chương trình lớn như Yên Thành 55,6 tỷ đồng, Thanh Chương 43 tỷ đồng, Đô Lương 40 tỷ đồng, Vinh 39 tỷ đồng, Diễn Châu 39 tỷ đồng...

Hiệu quả từ tín dụng chính sách cho học sinh sinh viên

Để không có em học sinh nào phải ngừng học vì không có tiền đóng học phí, từ mức cho vay ban đầu chỉ 800.000 đồng, ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng, đáp ứng nhu cầu chi phí tối thiểu để các em ăn học.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu giải ngân nguồn vốn tại xã Diễn Ngọc. Ảnh: TH
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu giải ngân nguồn vốn tại xã Diễn Ngọc. Ảnh: Thu Huyền

Chủ trương cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn của Đảng và Nhà nước đã thực sự là chiếc phao cứu sinh đối với học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN trong công tác giáo dục và đào tạo. Theo báo cáo, giai đoạn 2014 - 2024, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã cấp vốn cho 742.060 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Nghệ An, trong đó đã giúp 18.918 học sinh, sinh viên là con em gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khách quan được hỗ trợ tiền để đóng học phí, không có học sinh nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí. Ngoài ra, trong đại dịch Covid-19, có 10.866 học sinh được hỗ trợ vốn mua máy tính thiết bị học tập trực tuyến.

Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, cho vay từ chương trình học sinh sinh viên là 76 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với 2023. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tăng thêm 54 tỷ đồng (tăng cả năm 2024 khoảng 85 tỷ đồng).

Nhiều gia đình chia sẻ, với quy định sau khi sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng mới phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên; tiền gốc được trả phân kỳ 6 tháng, tiền lãi trả hàng tháng cũng giúp hộ vay giảm áp lực trong trả nợ cho ngân hàng. Trong quá trình vay vốn cho các con đi học, nhiều gia đình tích góp để trả nợ tại điểm giao dịch xã và trả lãi, gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn đầy đủ hàng tháng. Bản thân các sinh viên cũng ý thức được ý nghĩa của khoản tiền vay này nên sau khi học xong, cũng phụ giúp gia đình trả nợ cho ngân hàng.

bna_bk.jpg
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những thành tích trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, cho vay hỗ trợ học sinh, sinh viên nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04. Ảnh: Thu Huyền

Ông Trần Khắc Hùng - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Tín dụng đối với học sinh, sinh viên thể hiện ý nghĩa xã hội sâu sắc, khẳng định chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Chính phủ, đã tạo được sự đồng thuận cao của cộng đồng xã hội. Chương trình đã góp phần quan trọng trong chính sách phát triển, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đây là chương trình tín dụng chính sách có tính xã hội hóa cao, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương trong huy động nguồn vốn, tổ chức cho vay, thu hồi và xử lý nợ. Để chương trình tiếp tục đạt hiệu quả cao, chính quyền các cấp cần thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó có cơ sở thực hiện nghiêm túc về việc xác nhận các gia đình thuộc diện vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên đúng đối tượng, phát huy giá trị tích cực của chương trình.

Mới nhất
x
x
Tín dụng chính sách hỗ trợ sinh viên Nghệ An đến trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO