Tín hiệu khả quan từ nguồn vốn ODA

(Baonghean) - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 19 dự án ODA đang thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 180 triệu USD, ( trong đó vốn đối ứng là 37 triệu USD) và vốn ODA đã giải ngân đạt 100 triệu USD. Thông qua nguồn vốn này, tỉnh Nghệ An đã thực hiện  nhiều dự án trọng điểm.

Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Thái Hòa là một trong những dự án quan trọng đang được xúc tiến trong thời gian qua. Hiện đã ký kết hiệp định tín dụng và dự kiến sẽ triển khai thực hiện từ tháng 7/2011 có tổng mức đầu tư tương đương 16,5 triệu USD (trong đó vốn vay 12,78 triệu USD và vốn đối ứng 3,72 triệu USD). Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án TP Vinh dự kiến tổng mức đầu tư 125 triệu USD ( trong đó vốn ODA 95 triệu USD và vốn đối ứng 35 triệu USD) đang chuẩn bị việc ký kết hiệp định tín dụng.

 Nhà máy nước Vinh nâng công suất từ 20.000 lên 60.000m3/ngày.

Các dự án ODA khác đang trong quá trình vận động như: Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi bắc, dự kiến tổng mức đầu tư 230 triệu USD; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai khu vực nông thôn, có tổng mức đầu tư 55 triệu USD; Dự án phát triển nông thôn mới xã Diễn Xuân (Diễn Châu) khoảng 8,2 triệu USD.
 
Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) giai đoạn 2, Nghệ An đã  thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình phát triển ngành nước Việt Nam. Mục tiêu chủ yếu của chương trình là tăng công suất, mở rộng phạm vi cấp nước, giảm thất thoát thu nước, kèm theo là các chương trình cải cách thể chế nâng cao hiệu quả cung cấp dich vụ cấp nước. Giai đoạn 2 dự kiến có 12 tỉnh tham gia 15 dự án thành phần, riêng Nghệ An có 3 dự án thành phần. Tại biên bản ghi nhớ đã ký gữa Bộ KH- ĐT và ADB, giai đoạn này dự kiến sẽ bố trí khoảng 200 triệu USD.
 
3 dự án thành phần của tỉnh đang làm thủ tục đăng ký danh mục ODA để tham gia chương trình phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ (MFF) vay vốn ADB là dự án chống thất thoát cho hệ thống cấp nước TP Vinh (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư khoảng 24,410 triệu USD. Dự án nâng cấp, mở rộng  hệ thống cấp nước Cửa Lò có tổng mức đầu tư 14,678 triệu USD và dự án mở rộng Nhà máy nước TX Thái Hòa tổng mức đầu tư khoảng 18,24 triệu USD.

 Thông qua nguồn vốn ODA, hệ thống đường ống nước Thành phố Vinh sẽ được cải tạo, tránh tình trạng thất thoát nước.

Lãnh đạo Sở KH - ĐT Nghệ An cho hay: Song song với quá trình xây dựng và hoàn thiện đề cương chi tiết, hiện nay 3 dự án thành phần đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Bộ Xây dựng, sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, tỉnh sẽ hoàn tất hồ sơ gửi Bộ KH - ĐT trình Chính phủ theo đúng tiến độ đã cam kết.
 
Có thể thấy rằng, các dự án tham gia chương trình phát triển ngành nước Việt Nam của tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển của đô thị Vinh, Thị xã Thái Hòa, Thị xã Cửa Lò cũng như tiêu chí sử dụng vốn ODA của ADB tại Việt Nam.
 
Nguồn vốn dự án ODA của ADB được khai thông  và có tín hiệu khả quan sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển KT - XH trên địa bàn Nghệ An.

Hoàng Vĩnh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.