Tín hiệu lạc quan mới cho đối thoại Mỹ - Triều

Theo Bình Giang (www.tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm nối lại đàm phán phi hạt nhân và sẽ “tiến triển”, một quan chức cấp cao Hàn Quốc hôm nay cho biết.
Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Hyun-chong đưa ra tín hiệu lạc quan này sau cuộc gặp với phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun, tại Seoul.
Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik

“Ấn tượng của tôi là Triều Tiên và Mỹ sẽ sớm đối thoại trở lại, và sẽ tiến triển tốt”, Reuters dẫn lời ông Kim nói với các phóng viên sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ. Nhưng quan chức này không tiết lộ chi tiết. 

Cơ chế đàm phán cấp làm việc giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa thể khởi động lại kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào cuối tháng 2.
Gặp lại nhau vào cuối tháng 6 ở khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, ông Trump và ông Kim đồng ý sẽ tiếp tục đối thoại.
“Chúng tôi đã chuẩn bị đối thoại ngay sau khi nhận được phản hồi từ người đồng cấp Triều Tiên”, ông Biegun nói hôm 21/8.
Vị quan chức Hàn Quốc còn nói rằng Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ họp trong ngày hôm nay để đánh giá lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản. Thỏa thuận GSOMIA sẽ hết hạn vào thứ 7 tuần này nếu Nhật Bản hoặc Hàn Quốc quyết định không tiếp tục, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn nghiêm trọng.
Theo ông Kim, ông Biegun đã nêu ra vấn đề này tại cuộc gặp do Washington lo ngại nguy cơ thỏa thuận sẽ bị bỏ. Thỏa thuận là nỗ lực của ba bên trong những năm qua nhằm chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Triều Tiên hôm nay nói rằng việc Mỹ thử tên lửa hành trình tầm trung gần đây và kế hoạch triển khai các máy bay F-35 cùng nhiều phương tiện quân sự khác đến bán đảo Triều Tiên là bước đi “nguy hiểm”, có thể “châm ngòi một cuộc Chiến tranh Lạnh mới” ở khu vực.
Nhưng Triều Tiên vẫn duy trì quan điểm giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nói “đối thoại đi cùng với đe dọa quân sự không phải điều chúng tôi hứng thú”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
“Những bước đi quân sự nguy hiểm và bất thường giờ đang ở phía trước, có thể châm ngòi một cuộc Chiến tranh Lạnh mới trên bán đảo Triều Tiên và khu vực”, tuyên bố nói.
Bản tin của KCNA cũng nhắc lại quan điểm phản đối Hàn Quốc mua sắm các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay tàng hình F-35. Bình Nhưỡng gọi đây là “những hành động khiêu khích nghiêm trọng”.
Lầu Năm Góc đầu tuần này nói rằng họ vừa thử một loại tên lửa hành trình mặt đất mới, với tầm xa hơn 500 km. Đây là vụ thử đầu tiên của Mỹ sau khi rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.