Tín hiệu vui cho triển vọng khai thác năng lượng sạch

(Baonghean) - Tập đoàn Centerlink Holdings (Hoa Kỳ) đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại TX Hoàng Mai. Đây là tín hiệu vui mở ra triển vọng khai thác, sử dụng nguồn năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả, bền vững.
Triển vọng phát triển
Tại TX Hoàng Mai, qua khảo sát tình hình thực tế vào ngày 15/1, đại diện Tập đoàn Centerlink Holdings (Mỹ) đã quyết định sẽ đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại hồ Vực Mấu. Đây là tập đoàn chuyên đầu tư phát triển, kinh doanh năng lượng sạch, nông nghiệp sạch và các công nghệ sạch.
Việc tập đoàn này quyết định đầu tư vào Nghệ An, xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời là tín hiệu vui trong việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng sạch đối với Nghệ An, gợi mở thêm hướng phát triển bền vững không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn đối với công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của người dân. Bởi năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng vô hạn có thể sử dụng lâu dài và thân thiện với môi trường. 
Tổng thể quy hoạch các khu công nghiệp của TX. Hoàng Mai.
Tổng thể quy hoạch các khu công nghiệp của TX. Hoàng Mai.
Ông Tôn Thất Quang - đại diện Tập đoàn Centerlink Holdings tại châu Á, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An đã cho biết: “Centerlink Holdings là công ty chuyên đầu tư năng lượng sạch, nông nghiệp sạch và các công nghệ sạch khác. Riêng về nguồn vốn đầu tư xây dựng các nhà máy điện mặt trời trên thế giới là trên 5 tỷ đô la. Lần này về Việt Nam, đến Nghệ An và qua cuộc khảo sát tại TX. Hoàng Mai, chúng tôi đã quyết định sẽ đầu tư xây dựng ở đây 1 nhà máy điện năng lượng mặt trời với công suất dự kiến khoảng 140MW. Chúng tôi hy vọng với dự án đầu tư này sẽ góp phần đưa các công nghệ mới về Việt Nam, cụ thể với Nghệ An trước tiên sẽ là nhà máy điện mặt trời”.
Đồng thời đại diện tập đoàn Centerlink Holdings cũng bày tỏ một số mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền sở tại, đặc biệt là hỗ trợ về quy chế, điều kiện đầu tư, thủ tục hành chính để dự án sớm được triển khai trong thời gian nhanh nhất. Qua chuyến khảo sát và qua những tư liệu mà các sở, ngành cung cấp, ông Tôn Thất Quang còn bày tỏ ý định ngoài việc xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời thì tập đoàn còn muốn đầu tư vào khu công nghiệp Hoàng Mai 2…
Những mong muốn của nhà đầu tư Centerlink Holdings cũng là mục tiêu thu hút mà tỉnh Nghệ An đang hướng đến với tiêu chí hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là đối với lĩnh vực khai thác năng lượng sạch, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường mà Tập đoàn Centerlink Holdings có thế mạnh. Và đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại, khi mà các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống như dầu mỏ, than đá đang dần cạn kiệt và trở nên đắt đỏ thì các nguồn năng lượng thiên nhiên như điện năng lượng mặt trời, điện gió ngày càng rẻ hơn.
Trên thế giới, ở nhiều quốc gia, đặc biệt các nước phát triển việc ứng dụng, khai thác nguồn năng lượng thiên nhiên như điện gió, điện mặt trời đã được tiến hành từ khá lâu và ngày càng phổ biến, phát huy tác dụng tối ưu đối với cung cấp điện năng phục vụ cuộc sống con người, sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiện tượng phát thải khí nhà kính vốn đang làm trái đất nóng lên từng ngày. Để hạn chế, chống lại những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, một trong những biện pháp hữu hiệu mà thế giới đã và đang áp dụng chính là khai thác các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Và trong tương lai gần, điện mặt trời sẽ là nguồn cung chủ yếu cho nhiều quốc gia, theo đó vấn đề môi trường cũng sẽ được giải quyết tốt hơn; khai thác, sử dụng điện năng lượng mặt trời sẽ góp phần giảm tải cho điện lưới quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường.
Nỗ lực của cấp ủy, chính quyền
Ngay sau khi nắm bắt được thiện chí muốn đầu tư vào Nghệ An của Tập đoàn  Centerlink Holdings, lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành đã chào đón, thể hiện sự trân trọng đối với ý tưởng phát triển kinh doanh tại Nghệ An của Centerlink Holdings. Ngay sau đó, các đồng chí đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan đã tiếp đón, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà dành cho nhà đầu tư, đặc biệt là về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách với quan điểm “luôn luôn chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án phát huy hiệu quả về kinh tế - xã hội, tỉnh luôn cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhất” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định tại buổi làm việc của UBND tỉnh với đại diện Tập đoàn Centerlink Holdings.
Hồ Vực Mấu TX. Hoàng Mai có tiềm năng để xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời.
Hồ Vực Mấu TX. Hoàng Mai có tiềm năng để xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời.
Cũng tại buổi làm việc, trước mong muốn đẩy nhanh tiến độ hợp tác đầu tư của ông Tôn Quang Thất, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Nghệ An, TX Hoàng Mai đã cam kết khẳng định sẽ đồng hành cùng với nhà đầu tư trong tất cả các công đoạn, thủ tục để giải quyết một cách nhanh nhất, đúng pháp luật để dự án sớm được triển khai, trước mắt là đối với việc xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại hồ Vực Mấu của TX Hoàng Mai. Tuy nhiên, bên cạnh tinh thần tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, thì việc đảm bảo tính hiệu quả và bền vững cũng là một trong những lưu ý mà cuộc làm việc đặt ra, “đặc biệt là việc đánh giá tác động môi trường khi xây dựng nhà máy, lắp đặt các tấm pin thu nhận năng lượng mặt trời trên mặt một hồ nước ngọt lớn như hồ Vực Mấu”, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.
Thể hiện quyết tâm và mong muốn của tỉnh Nghệ An đối với ý tưởng đầu tư của Tập đoàn Centerlink Holdings, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã khẳng định sự thống nhất cao trong hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết nhanh nhất các thủ tục cần thiết để dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời sớm đi vào vận hành.
“Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời tại TX Hoàng Mai sớm, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TX Hoàng Mai nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, vừa đóng góp những tác động tích cực đối với công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, mở ra hướng phát triển về khai thác các nguồn năng lượng sạch, bền vững trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định.
Hồ Vực Mấu là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, bắt đầu xây dựng từ năm 1978, vận hành năm 1982, diện tích hồ rộng trên 1.000 ha, dài gần 1km từ các xã Quỳnh Thắng, Tân Thắng xuống xã Quỳnh Trang, với dung tích 75 triệu m3 nước. Đây là hồ duy nhất ở Nghệ An được lắp đặt hệ thống điện tử SCADA, kết nối việc theo dõi đến Tổng cục Thủy lợi 24/24h. Hồ cung cấp nước tưới cho hơn 2.000ha đất nông nghiệp.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...